Press Esc to close

Thông tinMách nhỏ
Virus ăn não người nguy hiểm như thế nào khi vào Việt Nam?

Chiều 29/1, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế tiến hành họp khẩn trước tình hình virus Zika đang lan truyền mạnh trên thế giới.

Cục Y tế dự phòng nhận định, hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan tới virus Zika song sự lây truyền mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt tại một số nước như Thái Lan đang làm dấy lên lo ngại dịch bệnh lan truyền về Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Tiến sĩ Masaya Kato, Điều phối viên nhóm Các bệnh Truyền nhiễm, đại diện Tổ chức Y tế thế giới WHO tại Việt Nam cho hay vào 2/2 tới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới sẽ tiến hành cuộc họp quan trọng liên quan tới dịch bệnh này.

Virus ăn não người nguy hiểm như thế nào khi vào Việt Nam?
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay, khả năng virus Zika vào Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra. Ảnh: HQ.

Điều đáng lo lắng ở Việt Nam là virus Zika lây lan qua loại muỗi cùng chủng sốt xuất huyết, cùng lúc dịch này đang thành dịch ở nước ta, do đó, khi có dịch sẽ lây lan nhanh và khó đối phó.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhận định khả năng virus Zika vào Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo nhiều vấn đề khó khăn. Thứ nhất, do triệu chứng nhiễm virus Zika rất giống các bệnh dịch khác, đặc biệt là sốt xuất huyết (đều có biểu hiệu sốt, đau cơ, mỏi người) trong đó 80% dấu hiệu không đặc trưng nên rất khó phát hiện. Thứ hai cộng đồng Việt Nam hiện chưa có miễn dịch cũng như vắc xin phòng dịch đối với virus này. Trong khi đó, giai đoạn này, sẽ có rất nhiều kiều bào về quê đón Tết như từ Mỹ, châu Mỹ, Thái Lan.

Đặc biệt, Bộ Y tế nhận định, khi virus Zika thâm nhập vào Việt Nam, khả năng lây lan ở mức độ rộng sẽ xảy ra vì hiện nay sốt xuất huyết đã là dịch, chỉ cần thêm một mầm bệnh khác tình hình sẽ khó kiểm soát.

Trong trường hợp virus Zika xuất hiện tại Việt Nam, chúng ta cần phải chuẩn bị, trong đó quan trọng nhất là khâu chẩn đoán, bao gồm chẩn đoán huyết thanh và phân tử. Trong đó, chẩn đoán huyết thanh có thể dẫn tới phản ứng chéo nên sẽ tập trung hướng tới chẩn đoán phân tử. Về điều này, ông Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định, hiện tại, Việt Nam đủ năng lực chẩn đoán.

Điều thứ 2 là phải nâng cao nhận thức, trong đội ngũ nhân viên y tế và những người đi du lịch, kiểm soát muỗi, loăng quăng... Đặc biệt, virus Zika có sự tương quan chưa rõ ràng chứng não nhỏ ở trẻ sơ sinh nên những người đang mang thai hoặc đang có kế hoạch mang thai, khi có du lịch tới các vùng có dịch cần hết sức lưu tâm và thận trọng.

"Đến thời điểm hiện tại, cũng chưa có một tương quan rõ ràng giữa virus Zika và chứng đầu nhỏ song điều này rất cần lưu tâm. Về mặt lâm sàng, người nhiễm virus này cũng có những biểu hiện tương tự các bệnh cùng lây nhiễm qua loại muỗi này nên những người bị nhiễm có thể làm thêm xét nghiệm virus Zika để phát hiện tình hình", thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay.

Do đó, những người có dấu hiệu giống sốt xuất huyết song cho kết quả âm tính cần phải nghĩ ngay tới virus Zika. 

Ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ truyền thông Bộ Y tế cũng cho hay Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh truyền thông để tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về virus này, nhất là đối tượng phụ nữ đang mang thai, chuẩn bị hoặc có nguy cơ mang thai.

Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika xâm nhập và lây lan tại nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

- Người nhập cảnh về từ các quốc gia có lưu hành virus Zika chủ động tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

- Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.

- Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

- Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi để phòng, chống dịch.

 theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.