Press Esc to close

Thông tinMách nhỏ
Uống bột sắn dây không đúng cách, đừng hỏi vì sao eo cứ ngấn mỡ, dáng mãi 'ục ịch'

Ngoài công dụng chữa một số bệnh như cảm nắng, sốt nóng, nhức đầu, ngộ độc rượu, đau bụng, thanh nhiệt, giải độc cơ thể thì uống bột sắn dây đúng cách còn có khả năng đào thải mỡ thừa, đốt cháy chất béo giúp vóc dáng săn chắc, thon gọn nhanh chóng.

Uống bột sắn dây đúng cách là thế nào?

Nhiều người thường thêm vào nước bột sắn dây vài bông hoa bưởi để tăng hương vị và tạo cảm giác dễ uống. Tuy nhiên cách này sẽ làm giảm dược tính vốn có của bột sắn dây.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không uống bột sắn dây sống hay pha bằng nước lạnh, cách này sẽ sinh ra một số độc tố không tốt cho sức khỏe và làm giảm khả năng đốt cháy mỡ thừa.

Không nên pha bột sắn dây với mật ong khi uống, hai nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ tạo thành độc dược.

Ngoài ra, không uống quá 1 ly nước bột sắn dây mỗi ngày, dù người khỏe mạnh đến mấy cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc này.

Uống bột sắn dây không đúng cách, đừng hỏi vì sao eo cứ ngấn mỡ, dáng mãi 'ục ịch' ảnh 1

Uống bột sắn dây đúng cách giúp giảm cân, tiêu mỡ thừa - Ảnh: Internet

Dưới đây là 3 công thức pha nước uống bột sắn dây đúng cách, bạn có thể tham khảo và áp dụng nếu muốn giảm cân, giữ dáng.

Công thức pha nước uống bột sắn dây đúng cách

Bột sắn dây nguyên chất

Ở công thức này, bạn chỉ dùng bột sắn dây mà không cần kết hợp với bất kì nguyên liệu nào. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cho 200ml nước lọc vào nồi rồi đun sôi. Đến khi nước đã sôi thì tắt bếp và cho 3 muỗng canh bột sắn dây vào, khuấy đều tay đến khi tạo thành hỗn hợp trắng trong thì có thể thưởng thức.

Uống bột sắn dây không đúng cách, đừng hỏi vì sao eo cứ ngấn mỡ, dáng mãi 'ục ịch' ảnh 2

Không nên uống bột sắn dây sống hay pha bằng nước lạnh - Ảnh: Internet 

Bột sắn dây và sữa đặc

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng canh sữa đặc

- 1 ly nước nóng

Cách thực hiện:

Cho sữa đặc, bột sắn dây vào ly nước nóng và khuấy đều tay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Sau đó, cho hỗn hợp vào nồi rồi đun sôi đến khi trở nên sền sệt thì đổ ra ly thủy tinh. Đợi đến khi nguội, bạn thêm vào vài viên đá là có thể thưởng thức ngay.

Uống bột sắn dây không đúng cách, đừng hỏi vì sao eo cứ ngấn mỡ, dáng mãi 'ục ịch' ảnh 3

Uống bột sắn dây đúng cách còn có tác dụng làm đẹp da - Ảnh: Internet

Bột sắn dây và chanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- ½ muỗng sữa đặc

- 1 ly nước sôi

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây, sữa đặc vào ly nước sôi, dùng muỗng khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa tan hết. Đợi đến khi nguội thì cho 1 lát chanh tươi hoặc 1 muỗng canh nước cốt chanh vào, tiếp tục khuấy đều và thưởng thức.

Uống bột sắn dây không đúng cách, đừng hỏi vì sao eo cứ ngấn mỡ, dáng mãi 'ục ịch' ảnh 4

Công thức pha nước uống bột sắn dây đúng cách khi kết hợp với chanh - Ảnh: Internet

Với 3 công thức pha chế nước uống bột sắn dây đúng cách và khoa học trên, chỉ sau một thời gian kiên trì áp dụng, sự thay đổi của vòng eo cũng như vóc dáng sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

 
Theo Phụ nữ sức khỏe
Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.