Press Esc to close

Thông tinMách nhỏ
Á hậu Tú Anh "bày chiêu" chữa ho cho con rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

Hỗn hợp mà Á hậu Dương Tú Anh chia sẻ gần đây có công dụng chữa ho cho bé rất hiệu quả mà nguyên liệu có ngay trong nhà bạn.

Trẻ em có hệ miễn dịch đang còn khá non nớt, nhất là khi thay đổi thời tiết, các bé thường xuyên mắc bệnh ho. Tuy là bệnh lý đơn giản, không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sinh hoạt thường ngày của bé. Bệnh sẽ rất khó chữa dứt điểm nếu không được điều trị kịp thời.

Á hậu Tú Anh 'bày chiêu' chữa ho cho con rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1

Cậu con trai 8 tháng tuổi của Á hậu Dương Tú Anh gần đây cũng xuất hiện tình trạng ho dai dẳng. Như nhiều bà mẹ khác, Tú Anh tự tìm đến những phương pháp an toàn nhất thay vì dùng thuốc cho con. Cô chia sẻ về một loại hỗn hợp bao gồm: nước lê ép, đường phèn, gừng dùng để cho bé uống chữa trị ho.

Á hậu Tú Anh 'bày chiêu' chữa ho cho con rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2

Hỗn hợp nước lê ép, đường phèn, gừng mà Tú Anh cảm thấy rất hiệu quả khi chữa ho cho con trai.

Cách làm rất đơn giản: Lê và gừng rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt ép hoặc xay lấy nước. Sau đó, để riêng mỗi loại nước ra. Tiếp tục đun nhỏ lửa nước ép lê đến khi đặc và sệt lại thì cho nước ép gừng và mật ong (đường phèn) vào quấy đều, đun sôi lên rồi tắt bếp.

Á hậu Dương Tú Anh mách các mẹ nên cho bé uống 2 lần trong ngày, mỗi lần uống dùng 1 thìa nhỏ hỗn hợp đã làm pha với 1 ít nước ấm rồi cho bé uống. Nên cất phần hỗn hợp vào một lọ thủy tinh rồi bảo quản tủ lạnh, mẹ sẽ bảo quản được lâu để tiết kiệm thời gian làm mỗi khi con ho.

Bác sĩ Y học cổ truyền Nguyễn Hữu Định đang công tác tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur (TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Lê là loại quả có vị ngọt hơi chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ ho tiêu đờm... Do đó, lê thường được sử dụng để chữa các bệnh về đường hô hấp như ho khan, ho lâu ngày, ho có đờm, trị viêm họng, viêm phế quản…

Gừng là một vị thuốc có mặt hầu hết trong các bài thuốc y học cổ truyền. Với tính chất cay, tính ấm, gừng có công dụng làm ấm cơ thể, trừ hàn, giải độc, tiêu đờm… chuyên trị các chứng buồn nôn, cảm lạnh. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản còn phát hiện ra rằng gừng có thể chữa được bệnh liên quan đến đường hô hấp đó là bệnh viêm họng, các triệu chứng từ viêm họng gây ra như ho, họng có đờm.

Với những tác dụng kể trên, chúng ta có thể kết hợp 2 nguyên liệu này thành bài thuốc trị ho tuyệt vời, hiêụ quả cao mà lại an toàn với cơ thể không gây tác dụng phụ gì. Đây cũng là bài thuốc được nhiều mẹ bỉm sữa sử dụng khi con bị ho.

 

 

Theo helino

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.