Press Esc to close

Thông tinMách nhỏ
Giới trẻ thế giới lo mất việc vào tay robot

Một khảo sát quốc tế mới đây chỉ ra rằng, 4/10 người trẻ lo sợ máy móc hiện đại có thể “cướp” nghề nghiệp của họ trong 10 năm tới.

Theo The Time of India, tổ chức Future Foundation - được ủy quyền bởi công ty phần mềm Infosys - đã tiến hành khảo sát đối với gần 9.000 người trong độ tuổi 16-25 tại 9 quốc gia: Australia, Brazil, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nam Phi và Mỹ.

Kết quả cho thấy, gần một nửa số lao động trẻ tại các nước châu Âu cho rằng, nền giáo dục tại quê nhà không trang bị cho họ những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết.

Giới trẻ thế giới lo mất việc vào tay robot
40% người được khảo sát lo sợ máy móc có thể cướp nghề nghiệp của họ trong vòng 10 năm. Ảnh: Reuters.

Đó là lý do khoảng 80% số người tham gia khảo sát nói rằng, họ phải chủ động, thường xuyên trau dồi các kỹ năng mới không có trong chương trình dạy của nhà trường để bù đắp những lỗ hổng của bản thân. Sự phát triển chóng mặt của khoa học công nghệ khiến nhiều bạn trẻ lo sợ nguy cơ mất việc vào tay robot và những hệ thống máy móc thông minh.

Vishal Sikka - giám đốc điều hành tại Infosys - nhận định: “Ngành công nghệ đang dịch chuyển với tốc độ vượt xa dự đoán của 10 năm trước, trong khi hệ thống giáo dục vẫn gắn bó với nghề nghiệp được thiết kế cho xã hội nông nghiệp cách đây 300 năm.

Bởi thế, chúng ta phải chuyển đổi từ việc tập trung học những thứ đã lỗi thời sang nền giáo dục mới, khám phá điều mới lạ”.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, các bạn trẻ đến từ nền kinh tế mới nổi có thái độ lạc quan về triển vọng nghề nghiệp, cao hơn hẳn những đối thủ sống tại quốc gia có nền công nghiệp máy tính và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Giới trẻ thế giới lo mất việc vào tay robot
Những người trẻ tuổi tại nền kinh tế mới nổi có thái độ lạc quan về kỹ năng IT của họ hơn hẳn các bạn đến từ nền kinh tế phát triển. Ảnh: The Guardian.

Tại Ấn Độ, 60% người được khảo sát tin rằng, họ trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết cho công việc sau này, trong khi tại Pháp, con số này chỉ là 25%.

Khảo sát cũng cho thấy, 54% người trẻ 16-25 tuổi tại Anh đánh giá mức độ tự tin về chuyên môn nghiệp vụ của họ đạt 7/10 điểm. Trong khi, con số này đạt 77,9% tại Brazil, 77,6% tại Ấn Độ, 67,3% tại Nam Phi và 67,1% tại Trung Quốc.

Ông Vishal Sikka cho biết thêm: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho giới trẻ phát triển trong môi trường chuyển giao kỹ thuật số lớn mạnh này, hệ thống giáo dục cần đưa khoa học máy tính và công nghệ đi sâu hơn vào chương trình giảng dạy. Không chỉ vậy, cần chú trọng tới việc học tập, thực nghiệm, nghiên cứu suốt đời”.

theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.