



Một cô gái Hàn chia sẻ trải nghiệm khi chuyển đến sống tại Mỹ, nhận được nhiều sự chú ý.
1. "Đồng tính là một chủ đề nhạy cảm ở Mỹ. Quần áo màu hồng hay vàng khiến cho các chàng trai trông giống như người đồng tính, nhưng cũng còn tùy thuộc vào thiết kế. Hành động vắt chéo chân khi ngồi cũng được xem là dấu hiệu của một chàng gay. Người Mỹ rất nhạy cảm với hành động thân thiết giữa những người cùng giới tính. Nếu bạn bè cùng giới vui đùa thân mật với nhau trong độ tuổi teen thì có thể không sao. Còn ở Hàn Quốc, sẽ chẳng ai để ý và họ cũng không cho đó là đồng tính".
"Khi tôi khen một cô gái khác thật xinh đẹp với một bạn nữ, bạn nữ này cho tôi một ánh nhìn kỳ quái. Cô ấy nghĩ tôi là người đồng tính và tôi phải vội vàng xóa bỏ hiểu lầm".
![]() |
2. "Không có giới hạn hay khoảng cách giữa nam và nữ. Chuyện tiếp xúc da thịt rất cởi mở, ví như dựa đầu vào vai ai đó, khoác tay hay ôm. Trong các bữa tiệc, họ uống cùng nhau và trao nhau những nụ hôn lên má hoặc môi, ngồi lên đùi nhau".
![]() |
3. "Họ rất thoáng trong việc ăn mặc. Ở Mỹ con gái mặc áo không tay bất cứ lúc nào, ở Hàn Quốc thì không như vậy. Họ đặc biệt thích khoe phần trên cơ thể và nói về những điều khiêu gợi hay tình dục một cách thản nhiên. Những bé gái tôi gặp lần đầu còn hỏi tôi có wax lông chỗ kín hay không. Những điều tế nhị đó, bạn sẽ không bao giờ hỏi bạn bè ở Hàn Quốc".
![]() |
4. "Ở Mỹ, học sinh 15 tuổi đã được phép lái ôtô khi có bố mẹ ngồi cùng. Lên tuổi 16, chúng có thể tự lái xe một mình".
5. "Nếu không có ôtô thì bạn chẳng thể đi đâu cả. Cửa hàng tiện lợi, siêu thị hay nhiều nơi khác phải mất 5 phút lái xe mới tới nơi".
![]() |
6. Tầm quan trọng của việc học và công việc là rất lớn, tương tự như ở Hàn Quốc. Mỗi tuần, bạn sẽ có 2 hoặc 3 bài kiểm tra và phải làm bài tập về nhà mỗi ngày. Nhiều học sinh nước ngoài tưởng việc học ở đây nhẹ nhàng hơn nhưng họ lầm to".
![]() |
7. "Các buổi party ở đây cũng giống như những gì chúng ta thấy trên phim Mỹ. Cảnh sát sẽ xuất hiện bất thình lình trong bữa tiệc của các cô cậu học trò tuổi teen. Sinh viên quốc tế thường ít tham gia vì lo ngại rắc rối".
8. "Kpop ngày càng trở nên phổ biến ở Mỹ. BTS sở hữu lượng fan lớn ở đây. GOT7 và Black Pink cũng khá nổi".
![]() |
Mộc Trà (theo Koreaboo)































































