Ngày Lễ Thành Nhân ở Nhật Bản diễn ra vào ngày thứ Hai của tuần thứ hai tháng 1 hàng năm, được tổ chức từ năm 1948. Sự kiện này nhằm chúc mừng và động viên tất cả những người vừa đạt đến tuổi trưởng thành (theo luật Nhật Bản là 20 tuổi) và giúp họ nhìn nhận bản thân đã là người lớn.
Hoạt động của ngày lễ gồm có nghi thức Thành Nhân được tổ chức ở các văn phòng địa phương và vùng. Buổi tiệc sau đó là với gia đình và bạn bè. Vào ngày này, phụ nữ Nhật thường mặc quốc phục kimono đắt tiền nhất với một vòng bông ở cổ, nam giới thì mặc kimono hay là bộ áo màu đen.
Tuổi 20 là một bước ngoặt đối với mỗi công dân Nhật Bản vì đó là độ tuổi được phép uống rượu bia, hút thuốc lá và bầu cử.
Nhiều cô gái Nhật phải đăng ký trước một năm với thợ may, thợ làm tóc, thợ trang điểm để có một chiếc áo kimono thật ưng ý, hay để được trang điểm đẹp nhất.
Khoảng 1,26 triệu nam thanh nữ tú của Nhật Bản sinh năm 1994 đã tham gia kỷ niệm Ngày lễ Thành nhân trong năm nay, tăng 50.000 người so với năm ngoái.
Tại Nhật Bản lễ trưởng thành được xem như là một quốc lễ quan trọng và có lịch sử từ năm 714 sau Công Nguyên, khi một vị hoàng tử trẻ được mặc áo choàng mới và thay đổi kiểu tóc để đánh dấu bước đi của mình vào tuổi trưởng thành.
Tại công viên giải trí Tokyo Disneyland ở Urayasu
Chụp ảnh cùng Chuột Mickey
Những bộ Kimono rực rỡ sắc màu
Trang điểm cho ngày lễ quan trọng này
Theo dantri