Press Esc to close

Thông tinPhim Ảnh
Kung Fu Panda 3 không có đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ

Chú gấu trúc giỏi võ dễ dàng chiếm ngôi quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua. Trong khi đó, các “tân binh” khác đều ra quân đầy chật vật.

Có mặt tại 3.955 cụm rạp Bắc Mỹ từ 29/1, phần ba Kung Fu Panda thu 41 triệu USD sau ba ngày trình chiếu. Tuy có kém hơn thành tích ra mắt của Kung Fu Panda 2 (2011) là 47,7 triệu USD, nhưng con số của tập phim mới vẫn rất đáng khen ngợi.

Sự chênh lệch đến từ việc phần hai ra mắt trong mùa hè nhộn nhịp, còn phần ba lại khởi chiếu tại thời điểm nhiều nơi trên nước Mỹ đang phải hứng chịu đợt giá rét kéo dài.

‘Kung Fu Panda 3’ không có đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ
Thành tích ra mắt tại Bắc Mỹ của Kung Fu Panda 3 kém nhất toàn loạt phim. Tuy nhiên, con số 41 triệu USD vẫn là đáng khen ngợi trong bối cảnh tháng 1 và thời tiết lạnh giá. Ảnh: Fox

Hãng 20th Century Fox cùng xưởng hoạt hình DreamWorks đã chi 145 triệu USD để thực hiện Kung Fu Panda 3. Tham gia góp vốn sản xuất còn có hãng China Film Group đến từ Trung Quốc.

Tại quốc gia tỷ dân, Kung Fu Panda 3 thu 6,4 triệu USD từ các suất chiếu sớm hồi tuần trước và 16,3 triệu USD trong riêng ngày khởi chiếu. Đây là thành tích ra mắt cao thứ sáu trong lịch sử phòng vé Trung Quốc và bộ phim hoàn toàn có thể kiếm được hơn 100 triệu USD từ quốc gia châu Á.

Chuyện phim Kung Fu Panda 3 bắt đầu khi Po hội ngộ cha đẻ và trở lại ngôi làng gấu trúc để dạy võ cho đồng loại, đồng thời đối đầu với tên Ngưu Ma Vương. Jack Black, Angelina Jolie, Thành Long, Dustin Hoffman, Lucy Liu, Seth Rogen đồng loạt trở lại trong vai trò lồng tiếng. Ngoài ra, tập phim còn bổ sung thêm Bryan Cranston khi tài tử nhận đề cử Oscar 2016 lồng tiếng cho Lý Sơn - cha đẻ của Po.

Kung Fu Panda 3 hiện nhận được phản ứng khá tích cực từ cả khán giả lẫn giới phê bình. Phim nhận điểm A từ điều tra của Cinema Score và 80% trên chuyên trang tổng hợp Rotten Tomatoes. Tại Việt Nam, phim dự kiến khởi chiếu từ 18/3.

Trong khi đó, cả The Revenant lẫn Star Wars: The Force Awakens tiếp tục phong độ ổn định. Tác phẩm mang đề tài sinh tồn của Leonardo DiCaprio thu 12,4 triệu USD từ 3.330 cụm rạp, tức chỉ giảm 22,5% doanh thu so với tuần trước. Còn phần bảy Chiến tranh giữa các vì sao có thêm 10,8 triệu USD từ 2.556 cụm rạp. Theo giới quan sát, siêu bom tấn khoa học viễn tưởng sẽ sớm cán đích 2 tỷ USD toàn cầu trong tuần này.

‘Kung Fu Panda 3’ không có đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ
The Finest Hours trở thành "cú ngã ngựa" đầu tiên tại phòng vé của hãng Disney trong năm 2016. Ảnh: Disney

Các “tân binh” phòng vé còn lại không may mắn như Kung Fu Panda 3. The Finest Hours, bộ phim có sự tham gia của Chris Pine và Cassey Affleck, xoay quanh cuộc giải cứu huyền thoại của lực lượng tuần duyên tại Chatham, Mỹ vào ngày 18/2/1952, chỉ có được 10,3 triệu USD từ 3.143 cụm rạp.

Đây là kết quả thê thảm đối với Disney bởi hãng đã chi tới 70 triệu USD để thực hiện bộ phim. The Finest Hours có điểm A- theo điều tra của Cinema Score và 59% trên Rotten Tomatoes. Giống như phần ba Kung Fu Panda, phim phải tới tháng 3 mới đặt chân tới thị trường Việt Nam.

‘Kung Fu Panda 3’ không có đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ
Kết quả ra quân của Fifty Shades of Black chỉ bằng khoảng 2/3 so với dự đoán hồi giữa tuần. Giống như nhiều tác phẩm khác của Marlon Wayans, phim bị giới phê bình chê bai thậm tệ. Ảnh: Open Road

Fifty Shades of Black, bộ phim giễu nhại tác phẩm phòng the 50 sắc thái của danh hài da màu Marlon Wayans, thu 6,2 triệu USD từ 2.075 cụm rạp. Kết quả thấp hơn dự đoán 9 triệu USD hồi giữa tuần khá lớn. Đây là hậu quả của việc phim bị giới phê bình ghẻ lạnh, chỉ nhận được điểm 13% trên Rotten Tomatoes. Khán giả cũng không mặn mà với Fifty Shades of Black khi chấm phim điểm C theo điều tra của Cinema Score.

Cuối cùng, Jane Got a Gun, tác phẩm viễn tây có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Natalie Portman, Noah Emmerich, Joel Edgerton và Ewan McGregor, chỉ kiếm được vỏn vẹn 803.000 USD từ 1.210 cụm rạp. Chừng đó không thể đủ giúp phim lọt vào top 10 phòng vé cuối tuần qua.

‘Kung Fu Panda 3’ không có đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ
Ba bộ phim mới sẽ ra rạp tại Bắc Mỹ trong cuối tuần này. Ảnh: Outnow

Cuối tuần này, các rạp chiếu phim Bắc Mỹ đón nhận ba bộ phim mới: tác phẩm kinh dị - hài Pride + Prejudice + Zombies, phim mới của anh em đạo diễn nhà Coen là Hail, Caesar!, cùng bộ phim tình cảm The Choice dựa trên tiểu thuyết của Nicholas Sparks.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ từ 29 tới 31/1:

1. Kung Fu Panda 3: 41 triệu USD
2. The Revenant: 12,4 triệu USD
3. Star Wars: The Force Awakens: 10,8 triệu USD
4. The Finest Hours: 10,3 triệu USD
5. Ride Along 2: 8,3 triệu USD
6. The Boy: 7,9 triệu USD
7. Dirty Grandpa: 7,6 triệu USD
8. The 5th Wave: 7 triệu USD
9. Fifty Shades of Black: 6,2 triệu USD
10. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: 6 triệu USD

theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.