Năm học mới bắt đầu vào tháng 3
Một năm học ở Nhật được chia thành 3 kỳ học, thường bắt đầu vào tháng 3 hàng năm. Mỗi năm, lớp học được chia theo các tiêu chí khác nhau, học sinh phân lớp, làm quen bạn mới theo các tiêu chí đó. Trẻ được dạy cách thích nghi với người lạ, giao tiếp với cả thế giới bên ngoài, thay vì bó buộc với một nhóm người quen nhất định.
Lúc giao thừa, chuông chùa sẽ đánh 108 hồi
Theo tín ngưỡng Phật giáo của người Nhật, con người hàm chứa những ham muốn của 108 loài vật và chỉ trở nên tinh khiết vào đêm giao thừa. Đúng đêm đó, chuông trong chùa sẽ đánh 108 hồi.
Colonel Sanders là biểu tượng của Giáng sinh
Colonel Sanders, người sáng lập ra KFC, là một trong những biểu tượng chính của Giáng sinh ở Nhật Bản. Các gia đình người Nhật thường tụ họp ở cửa hàng KFC vào đêm Giáng sinh và ăn cánh gà chiên. Do vậy, họ thường phải đặt chỗ trước vài tháng nếu không muốn tới cửa hàng rồi đứng ăn KFC.
Sử dụng dấu thay vì chữ ký
Dấu cá nhân được dùng thay cho chữ ký. Bạn có thể mua được ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào.
Những quy tắc ăn uống khác lạ
Từ việc dùng đũa, bát, đĩa, để đồ ăn thừa, lấy canh… đến nhiều nghi thức, phong tục trong ẩm thực khác, rất cầu kỳ đến mức khó nhớ. Hoặc ăn mà khen ngon quá nhiều lần sẽ bị cho là khiếm nhã.
“Gentlemen first” thay vì “Lady first”
Ở Nhật, người ta chào đón và ưu tiên phục vụ nam giới trước. Trong nhà hàng, khách hàng nam sẽ được phục vụ trước.
Hôn là hành động kỳ cục
Hôn chỉ là một phần trong đời sống tình dục, nên việc hôn giữa nơi công cộng giống như hành động kỳ cục.
Hikikomori
7% nam giới Nhật bản được gọi là Hikikomori. Thuật ngữ này dùng ám chỉ những người không thích hòa nhập vào đời sống xã hội, thích cuộc sống cô lập. Đa phần trong số họ đều thất nghiệp, sống dựa vào thu nhập của người thân trong gia đình. Thậm chí, một số hikikomori sống cô lập tới 7-10 năm.
Đường phố không có tên, chỉ có số
Khi miêu tả một vị trí ở Nhật, bạn cần nói theo thứ tự tỉnh, thành phố, quận, khu, nhà, căn hộ. Nên khá khó để tìm thấy địa chỉ đến vì đường phố không có tên, chỉ đánh số.
Có thể nhận con nuôi là người đã trưởng thành
Các thành viên trong gia đình Nhật sẵn sàng làm mọi thứ vì danh dự, lợi ích của gia đình. Thậm chí cả việc nhận nuôi một người đã trưởng thành nếu như điều này mang lại những thuận lợi nào đó. Ví như phải đóng ít thuế hơn khi gia đình đông con.
Cả nhà tắm chung trong một bồn tắm
Với người Nhật, tắm là được thư giãn nên cả nhà có thể vui vẻ tắm chung với nhau. Tất cả mọi người sẽ tắm trước, sau đó mới vào bồn tắm chung để đảm bảo nước luôn sạch.
Người say xỉn ở nơi cộng cộng là thứ kỳ quặc
Rượu không phải là loại đồ uống được hoan nghênh ở đất nước này. Do đó, nếu ai đó say tới mức ngủ vật vờ ngoài vỉa hè thì sẽ nhận được nhiều ánh nhìn kỳ thị. Nếu chưa uống hết chai, bạn có thể ghi lại tên cùng chai rượu để dùng cho lần sau khi ghé thăm nhà hàng.
Nghiện làm việc
Phong tục của người Nhật thường là ít khi chuyển việc. Sẽ là sự nghiệp hoàn hảo nếu bạn bắt đầu công việc từ khi còn trẻ cho tới khi nghỉ hưu tại một doanh nghiệp. Họ thường làm 12-15 tiếng mỗi ngày. Thậm chí, người Nhật có cụm từ cho việc cống hiến đến chết vì công việc: karoshi.
Luôn giấu stress sau những nụ cười
Dù tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, nguyên nhân chủ yếu là do thất nghiệp, tỷ lệ người độc thân cũng rất cao, nhưng người Nhật luôn nở nụ cười khi xuất hiện ở bên ngoài. Người Nhật có câu tục ngữ: Hãy cười tươi khi bạn bị tổn thương bên trong.
theo ione