Dù VFF đã thông báo chống pháo sáng và phạt nặng trước đó, trong trận Việt Nam - Malaysia vừa qua, tình trạng này vẫn tiếp diễn.
Trận bóng giữa Việt Nam - Malysia tối 16/11 trên SVĐ Mỹ Đình để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tuyển nước nhà chiến thắng 2-0 và có cơ hội đi sâu tại AFF Cup 2018 khiến hàng chục nghìn người hâm mộ phấn khích. Tuy nhiên, hành động ăn mừng bằng pháo sáng của một bộ phận CĐV trở thành tâm điểm chỉ trích.
CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ăn mừng trên khán đài SVĐ Mỹ Đình tối 16/11. |
Dù được VFF thông báo siết chặt, chống pháo sáng nhưng khi Công Phượng, Anh Đức ghi bàn thắng, pháo vẫn được thắp lên trên khán đài. Không chỉ trong sân, khi trận đấu kết thúc, ở khu vực ngoài SVĐ Mỹ Đình, pháo tiếp tục được đốt lên để ăn mừng.
Với hành động này, nhiều người lo ngại tuyển Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Đơn vị này từng khuyến cáo, nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng, đội tuyển có nguy cơ sẽ phải chịu án phạt đá trên sân nhà không khán giả trong các giải sắp tới.
Trước trận đấu, theo Tiểu ban An ninh trận đấu Việt Nam - Malaysia thuộc VFF, các khu vực có nguy cơ xảy ra việc đốt pháo sáng sẽ được ghi hình cẩn thận. Những CĐV quá khích đốt pháo sáng sẽ ngay lập tức bị tạm giữ, đưa khỏi sân.
Từ trước đến nay, việc đốt pháo sáng đã trở thành một "vấn nạn" của bóng đá Việt Nam. Tháng 10/2018, VFF phải chịu phạt 12.500 USD vì CĐV Việt Nam đốt pháo sáng tại Asiad 2018. Điều này được đưa ra do đã vi phạm điều 65.1 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức AFC.
Tại vòng loại Asian Cup 2019, VFF cũng đã bị phạt 11.000 đôla Mỹ vì CĐV đốt pháo sáng khi đội tuyển làm khách ở Campuchia.
Theo ione