



Các nhà làm phim luôn có cách khiến khán giả phải khiếp đảm tác phẩm của mình bằng những cảnh quay gây tranh cãi.
1. Un Chien Andolou (1929)
![]() |
Một cảnh kinh dị ám ảnh của phim. |
Un Chien Andolou - Con chó xứ Andolou là một trong những bộ phim siêu thực nổi tiếng nhất thời đại. Được sản xuất năm 1929, bởi hai ông trùm của dòng phim siêu thực Luis Bunuel và Salvador Dali, bộ phim dài 17 phút này đã khiến người xem ám ảnh mãi trong đầu hình ảnh một lưỡi dao cắt ngang nhãn cầu của một phụ nữ.
Hai ông lớn trong làng phim đã tạo ra một hiệu ứng rùng rợn và kinh dị khiến khán giả khiếp sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy khi sử dụng một con ngươi thật để thực hiện phân đoạn này.
Tất cả cảnh quay trong phim đều được thực hiện với phong cách siêu thực, đột ngột xuất hiện và biến mất một cách kỳ quái, không liên quan gì đến những nội dung của phim. Bộ phim là bước ngoặt trong hình thức làm phim với cách kể chuyện tự do, thay vì dựng phim theo cốt truyện.
2. The Exorcist (1973)
![]() |
Cảnh phim này đã khiến khán giả nôn ngay trong rạp. |
The Exorcist luôn nằm trong danh sách những bộ phim kinh dị gây ám ảnh nhất mọi thời đại. Bộ phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật về thế giới ma quỷ đã "nhập" vào linh hồn cậu bé John Hoffman 14 tuổi sống tại thành phố Cottage, tiểu bang Maryland, Mỹ, năm 1949.
The Exorcist đã khiến khán giả nôn mửa trong rạp chiếu trước cảnh cô bé 12 tuổi (Linda Blair thủ vai) bị quỷ dữ chiếm linh hồn, dùng kéo đâm liên tục vào bộ phận sinh dục, chửi thề vô cùng tục tĩu. Thêm vào đó, bộ phim có nhiều âm thanh kinh dị khiến người xem phải sởn gai ốc, như âm thanh khi con quỷ rời khỏi cơ thể Regan đã được đoàn làm phim thu được khi ghi âm tiếng của đàn lợn trên đường tới lò mổ.
3. Requiem of a dream (2000)
![]() |
Requiem of a dream là một bộ phim tâm lý Mỹ được sản xuất vào năm 2000 với sự tham gia của Ellen Bursyn - nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn Chris Macnel trong bộ phim đình đám The Exorcist. Qua việc sử dụng những cảnh quay ngắn cùng diễn biến nhanh, đạo diễn Darren Aronofsky đã khai thác triệt để trạng thái tâm thần của các nhân vật. Hình ảnh bà mẹ điên dại ảo giác rằng cái TV đang cố giết bà ta chắc hẳn không thể thoát ra khỏi tâm trí người xem.
Bộ phim mang đến một cái nhìn tối tăm về một xã hội tha hóa khiến con người phải đánh đổi cả bản thân. Giai điệu và phong cách âm nhạc trong phim góp phần tô đậm sự xấu xa, đồi bại của các nhân vật. Và đó có lẽ là một trong những yếu tố khiến người xem - thậm chí cả người hâm mộ bộ phim dường như không có ý định xem lại lần nữa.
4. The Devils (1971)
![]() |
Dựa trên một câu chuyện có thật ở thế kỉ 17 tại nước Pháp, bộ phim là một trong những ví dụ điển hình của sự chạm trán giữa tôn giáo và tình dục. Hình ảnh một nhóm nữ tu sĩ khỏa thân đang dâm loạn một bức tượng của Chúa đã tạo một làn sóng tranh cãi xuyên suốt hàng thập kỉ qua.
Bộ phim đã bị cấm hoàn toàn tại một số quốc gia bởi tính chất "điên rồ" của nó. Không chỉ thế, nữ diễn viên chính của bộ phim - Vanessa Redgrave và các diễn viên tham gia bộ phim thậm chí còn nhận cảnh báo sẽ bị tống vào tù nếu đặt chân lên đất nước Italy.
5. Irreversible (2002)
![]() |
Khi Irreversible được công chiếu tại LHP Cannes 2002, khán giả chỉ nhớ đến cảnh nóng kéo dài 10 phút gần cuối phim. Phân cảnh này được coi là kinh hoàng nhất của lịch sử điện ảnh. Vào thời điểm bộ phim được công chiếu, không ít khán giả đã phải bỏ về vì không thể chịu được khi chứng kiến cảnh nóng "rợn người" ấy.
Ít người biết rằng hai diễn viên chính (Monica và tên ma cô) đã phải thực hiện cảnh quay này tổng cộng 6 lần. Diễn xuất chân thực của Monica Bellucci cùng với cách xử lý từ các góc quay của đạo diễn đã khiến khán giả có ý nghĩ rằng cảnh hãm hiếp ở trên là thật.
Tuy vậy, nhà phê bình phim nổi tiếng Roger Ebert khẳng định rằng đây không phải là một bộ phim khiêu dâm. Bộ phim cũng nhận được giải thưởng tại LHP quốc tế Stockholm cho phim hay nhất.
Vương Châu
theo ione





























































Thứ năm, 08/05/2025 13:06
94 lượt xem




