Press Esc to close

Thông tinÂm Nhạc
Ca sĩ solo "hết thời" hay các nhóm nhạc ngày càng "bùng nổ" ở làng giải trí Kbiz?

Chẳng khó khăn để nhận ra sự thay đổi đang dần rõ rệt ở Kpop, khi các ca sĩ solo ngày càng có dấu hiệu suy giảm, trong khi nhóm nhạc đã và đang được ra mắt với số lượng "chóng mặt".

Vài năm gần đây tại thị thường âm nhạc xứ Hàn, chúng ta không khó nhận ra một xu hướng đang ngày càng "bao trùm" ở nền âm nhạc Kpop. Đó chính là việc ngày nay, các ca sĩ độc lập ngày càng trở nên ít đi, có khi còn hạn chế, thậm chí là kết thúc hoạt động nghệ thuật, trong khi nhóm nhạc bỗng dưng được ra mắt và xuất hiện ồ ạt, với số lượng chẳng thể kiểm soát được.


Mỗi năm, Kpop đón nhận hàng chục nhóm nhạc mới ra mắt.

Mỗi năm, Kpop đón nhận hàng chục nhóm nhạc mới ra mắt.


Tuy nhiên, các ca sĩ solo trong mấy năm trở lại đây lại không có bao nhiêu.

Tuy nhiên, các ca sĩ solo trong mấy năm trở lại đây lại không có bao nhiêu.

 


Một số ca sĩ ra mắt trong vòng 10 năm qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay như IU, Ailee, ZionT, Jung Joon Young, Roy Kim…

Một số ca sĩ ra mắt trong vòng 10 năm qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay như IU, Ailee, ZionT, Jung Joon Young, Roy Kim…

Sự thiếu xót bắt đầu từ những "ông lớn"

Kể từ năm 2006, khi cho ra mắt ca sĩ solo đầu tiên là Zhang Li Yin, SM Entertainment vẫn chưa có ý định cho ra mắt một ca sĩ độc lập nào. Bên cạnh Zhang Li Yin, BoA là cái tên thứ hai mà SM lựa chọn, để được ra mắt với tư cách là ca sĩ riêng lẽ. Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, "ông lớn" của Kpop hầu như đều lựa chọn giải pháp cho các ca sĩ "đánh lẻ", đều là thành viên của các nhóm nhạc trong công ty.

Ca sĩ solo hết thời hay các nhóm nhạc ngày càng bùng nổ ở làng giải trí Kbiz?


Đây là hai cái tên độc lập hiếm hoi mà "lò luyện thần tượng" độc đáo có 1-0-2 của Kpop SM lựa chọn, không phải tách từ một nhóm nhạc nào cả.

Đây là hai cái tên độc lập hiếm hoi mà "lò luyện thần tượng" độc đáo có 1-0-2 của Kpop SM lựa chọn, không phải tách từ một nhóm nhạc nào cả.

So với SM, JYP và YG Entertainment là công ty có số lượng nghệ sĩ độc lập cao hơn, nhưng cũng chỉ đếm được trên chưa hết đầu ngón tay như Seven, Lim Jung Hee, G.Soul, Park Ji Yoon, Gummy, Lee Hi... Dù các thần tượng độc lập cũng đem lại những thành công nhất định cho các công ty giải trí, nhưng nếu xét về mặt thu lại lợi nhuận, thì nhóm nhạc thần tượng lại được coi là sự lựa chọn sáng suốt.

Ca sĩ solo hết thời hay các nhóm nhạc ngày càng bùng nổ ở làng giải trí Kbiz?


Các công ty có lẽ còn "lười" đào tạo và phát triển những ca sĩ solo, thay vào đó là "sản xuất" các nhóm nhạc thần tượng.

Các công ty có lẽ còn "lười" đào tạo và phát triển những ca sĩ solo, thay vào đó là "sản xuất" các nhóm nhạc thần tượng.

Nếu để tìm ra những cái tên độc lập trong hàng loạt nghệ sĩ được ra mắt trong năm 2017, thì đó chỉ có thể là ba cái tên: Kim Chungha, Kim Samuel và Jung Se Woon. Nhờ có lượng fan hùng hậu cùng nền tảng danh tiếng từ chương trình "sống còn" Produce 101, họ mới có thể quyết định "một mình một ngựa" cùng "chiến đấu" với nhiều nghệ sĩ khác trong "đấu trường âm nhạc" khắc nghiệt.

Ca sĩ solo hết thời hay các nhóm nhạc ngày càng bùng nổ ở làng giải trí Kbiz?


Nhờ một phần hiệu ứng của chương trình thực tế, ba thần tượng này mới được công ty tin tưởng cho ra mắt với tư cách ca sĩ solo.

Nhờ một phần hiệu ứng của chương trình thực tế, ba thần tượng này mới được công ty tin tưởng cho ra mắt với tư cách ca sĩ solo.

Nếu nói theo quy luật chung đang tồn tại ở các công ty, thì hầu hết họ đều sẽ lựa chọn một vài giọng ca của nhóm nhạc để cho ra mắt sản phẩm riêng, khi nhóm đang ở thời gian "dưỡng sức". Khi được ra mắt riêng, họ phải tính toán xem, làm thế nào để công chúng "biết-nhớ-yêu thích" bản thân thần tượng, qua sản phẩm âm nhạc của mình. Đây là cách làm khá an toàn, vì các thành viên này đều có sự hậu thuẫn từ trước khi hoạt động trong nhóm nhạc

Ca sĩ solo hết thời hay các nhóm nhạc ngày càng bùng nổ ở làng giải trí Kbiz?

Ca sĩ solo hết thời hay các nhóm nhạc ngày càng bùng nổ ở làng giải trí Kbiz?


Taeyeon, Sunmi, Hyun A là một trong số nghệ sĩ thành công vượt bậc theo định hướng này.

Taeyeon, Sunmi, Hyun A là một trong số nghệ sĩ thành công vượt bậc theo định hướng này.

Nghệ sĩ solo và con đường chông gai đến với thành công

Các nghệ sĩ hoạt động một mình không phải luôn là thế yếu trong làng nhạc xứ Hàn, bởi lẽ, từng có thời gian, nền âm nhạc Kpop đón nhận rất nhiều ca sĩ solo đầy ấn tượng. Tuy vậy, lớp ca sĩ này hầu hết đều đã lớn tuổi, tần suất ra mắt sản phẩm âm nhạc và sự xuất hiện của họ trước công chúng đang có xu hướng giảm một cách rõ rệt. 

 


Đối tượng fan của những ca sĩ này bắt đầu già hóa theo lứa tuổi thần tượng của mình.

Đối tượng fan của những ca sĩ này bắt đầu già hóa theo lứa tuổi thần tượng của mình.


...và không phù hợp với "hot-trend" trong làng giải trí.

...và không phù hợp với "hot-trend" trong làng giải trí.

Những bậc "lão làng" của Kpop như Seo Taiji, Park Jin Young, Park Ji Yoon, Lim Jung Hee…thực sự khá "lười" khi ra mắt một sản phẩm mới. Và dù là những huyền thoại "gây bão" một thời, thì mỗi lần họ tái xuất đều chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Trong khi đó, những tên thần tượng trẻ tuổi hiện nay như IU, Ailee, Lee Hi, K.Will, ZionT…lại đạt được khá nhiều thành tích ấn tượng trong mỗi lần ra mắt của mình.


Ailee luôn là thần tượng solo được yêu thích nhất nhì Kpop, với chất giọng khỏe khắn và cao vút "vạn người mê", cùng sự biến hóa như tắc kè hoa trong âm nhạc.

Ailee luôn là thần tượng solo được yêu thích nhất nhì Kpop, với chất giọng khỏe khắn và cao vút "vạn người mê", cùng sự biến hóa như tắc kè hoa trong âm nhạc.

Ca sĩ độc lập với nhóm nhạc, cuộc đối đầu có thực sự cân sức?

Một giám đốc của công ty giải trí tại Hàn Quốc từng phát biểu: “Việc ra mắt nhóm nhạc là điều bắt buộc, nếu các thần tượng muốn phát triển được trong ngành giải trí". Chỉ tính trong vài năm gần đây, các công ty giải trí thay nhau cho ra mắt các nhóm nhạc thần tượng với số lượng thành viên dao động từ 4-13 người. Việc càng gia tăng số lượng các nhóm nhạc, tạo nên áp lực không nhỏ đối với các nghệ sĩ solo trong thời điểm hiện tại.


Quá trình phát triển của làn sóng Kpop trong 10 năm qua, đã cho thấy rằng, việc ra mắt nhóm nhạc sẽ chắc chắn "có lãi" hơn so với ca sĩ solo. 

Quá trình phát triển của làn sóng Kpop trong 10 năm qua, đã cho thấy rằng, việc ra mắt nhóm nhạc sẽ chắc chắn "có lãi" hơn so với ca sĩ solo. 

"Đào sâu" vào vấn đề này, ta có thể thấy rằng, ưu điểm đầu tiên của nhóm nhạc so với ca sĩ solo đó chính là việc thu hút số lượng lớn người hâm mộ. Một nhóm nhạc đông người không kể là nam hay nữ, có thể thu hút được nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Theo định hướng của công ty, các thành viên sẽ đảm nhiệm các vị trí, hình tượng khác nhau trong nhóm, và đặc biệt, nó sẽ phải phù hợp với sở thích của phần đa công chúng.  


 Vì lý do trên, số lượng thành viên trong các nhóm cũng giúp tăng doanh số bán đĩa.

 Vì lý do trên, số lượng thành viên trong các nhóm cũng giúp tăng doanh số bán đĩa.


EXO là một trong những thần tượng thành công nhất trong "công thức" nhóm nhạc nhiều người.

EXO là một trong những thần tượng thành công nhất trong "công thức" nhóm nhạc nhiều người.

Quy mô người hâm mộ cũng là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định khả năng tiêu thu đĩa nhạc của nghệ sĩ - hay được coi là tính chất "sống còn", có ảnh hưởng trực tiếp đến sự "suy - thịnh" của các thần tượng. Thực chất, cộng đồng fan của nhóm nhạc sẽ là sự tập hợp đến từ những cộng đồng fan riêng lẻ của từng thành viên. Nhìn vào thực tế chung, số lượng thành viên trong nhóm càng đông, lượng fan càng phát triển lớn mạnh.


Đây là nguồn lực quan trọng, đóng vai trò quyết định đến vị thế của tất cả các ca sĩ thần tượng.

Đây là nguồn lực quan trọng, đóng vai trò quyết định đến vị thế của tất cả các ca sĩ thần tượng.

"Chiêu thức" riêng của những ca sĩ solo

Vì có phần "kém xa" về lượng người hâm mộ, nên hầu hết chẳng có nghệ sĩ độc lập nào có thể "bám đuổi" kịp được doanh số về bán đĩa so với các nhóm nhạc. Tại nền âm nhạc xứ sở kim chi, kể cả những nghệ sĩ đình đám như như IU, Zion.T, Heize đa phần đều chỉ tập trung phát hành sản phẩm ở mảng nhạc số, thay vì bán đĩa cứng. 

Ca sĩ solo hết thời hay các nhóm nhạc ngày càng bùng nổ ở làng giải trí Kbiz?

 


Những ngôi sao này thường được biết đến với biệt danh "quái vật nhạc số" thay vì "quái vật đĩa nhạc".

Những ngôi sao này thường được biết đến với biệt danh "quái vật nhạc số" thay vì "quái vật đĩa nhạc".

Dù được ra mắt ồ ạt với số lượng ngày càng tăng, nhưng điều đáng nói ở đây chính là, các nhóm nhạc thường có "tuổi đời" trên dưới 10 năm, do những hạn chế về điều khoản hợp đồng hay định hướng hình ảnh được định sẵn trong tương lại. Do vậy, ca sĩ solo lại bất ngờ thắng thế về mảng này, khi họ thường có thể hoạt động lâu dài và chắc chắn hơn so với mô hình nhóm nhạc.

 

Dù gặp vô vàn khó khăn và scandal trong sự nghiệp của mình, "em gái quốc dân" IU vẫn là ca sĩ solo hiếm hoi đạt được thành tích vượt bậc, luôn duy trì vị trí ca sĩ hàng đầu trong suốt 9 năm qua.

Dù gặp vô vàn khó khăn và scandal trong sự nghiệp của mình, "em gái quốc dân" IU vẫn là ca sĩ solo hiếm hoi đạt được thành tích vượt bậc, luôn duy trì vị trí ca sĩ hàng đầu trong suốt 9 năm qua.

Tạm kết

Ở đâu đó tại nền âm nhạc xứ sở kim chi, không ít các ca sĩ vẫn đang chật vật tìm kiếm lối đi cùng cách để lại dấu ấn cho mình, trong lòng công chúng. Việc ca sĩ đơn lẻ trở thành "phái yếu" một phần là do xu hướng nhóm nhạc đang ngày càng rầm rộ và lấn át thị thường. Có hay chăng lịch sử Kpop sẽ lặp lại, khi ca sĩ solo sẽ "càn quét" làng giải trí trong một tương lai không xa. Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Ảnh: Internet.

Theo TTVH

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.