



Lâu lâu được một bữa chăm chỉ ăn diện "bóng loáng" đi học thì thầy cho nghỉ đột xuất.
Đi học đầy đủ thầy không hề điểm danh, lựa ngay ngày cúp thầy lại điểm danh, đúng là số nhọ.
Đồ ở nhà đầy đủ thì không muốn ăn, đi học có nguy cơ cháy túi vì thấy gì cũng thèm.
Rõ ràng đã thuộc bài nhừ như cháo mà vô thi toàn gặp... trái bí.
Vào nhầm lớp mà không biết, mất toi một buổi học.
Đôi khi chẳng hiểu nổi, đứa thấy toàn lo ăn chơi điểm lại cao, đứa cắm đầu học điểm lại thấp.
Điểm số ở đại học đôi khi mang đến "bất ngờ cho em ngạc nhiên".
Theo thegioitre.vn





























































Thứ sáu, 22/08/2025 13:07
48 lượt xem




