Bức tranh đắt giá nhất thế giới vừa được bán là tác phẩm của danh họa Pablo Picasso. Ảnh: Bloomberg
Kỷ lục trước đó là của bức tranh "Three Studies of Lucian Freud" của Francis Bacon, được mua năm 2013 với giá 142,4 triệu USD. Bức họa "Tiếng thét" của Edvard Munch từng được bán trước đó với giá 120 triệu USD.
Lần này, giá khởi điểm mà Christe's đưa ra với bức họa của Picasso đã là 100 triệu USD và giá cuối cùng được dự đoán là 140 triệu USD.
Giới chuyên gia cho rằng mức giá không tưởng này có được là nhờ giá trị đầu tư của tác phẩm. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều nhà sưu tập giàu có sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để mua những tác phẩm có giá trị.
"Tôi không nhìn thấy giới hạn cuối cùng của những phiên đấu giá như thế này", chuyên gia môi giới tác phẩm nghệ thuật Richard Feigen nói với CBA News. Còn theo một giáo sư về lịch sử nghệ thuật và văn hóa ở trường The New School, các họa sĩ theo trường phái ấn tượng và nghệ thuật đương đại được săn đón nhiều nhất vì tác phẩm của họ đẹp và giá trị đã được chứng minh.