Bất kể thành phố nào trên thế giới, dù to lớn và vĩ đại đến đâu cũng phải có thời điểm khởi đầu.
Ngắm nhìn New York hiện đại, Tokyo yên bình hay kinh đô Paris hoa lệ... bạn có tự hỏi những thành phố này thuở còn sơ khai sẽ trông như thế nào không. Hãy cùng đến với chùm ảnh dưới đây để biết được điều này.
Rio de Janeiro - Brazil
Rio de Janeiro được một đoàn thám hiểm người Bồ Đào Nha tìm ra vào năm 1565.
Nhưng phải mãi đến năm 1711, thành phố Rio de Janeiro mới được hình thành và bao quanh vịnh Guanabara - vịnh lớn thứ 2 của Brazil.
Và đến nay, Rio de Janeiro đã trở thành một trong sáu thành phố lớn nhất châu Mỹ, và là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách mỗi năm.
New York - Mỹ
Không nhiều người biết rằng thành phố New York trước kia có tên là New Amsterdam - thuộc địa của thực dân Hà Lan. Mãi cho đến năm 1664, người Anh mới chiếm được quyền kiểm soát thành phố và đổi tên thành New York.
Từ đây, chính quyền thành phố quyết định đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, khởi đầu bằng việc xây dựng cây cầu Manhattan nối với Manhattan - nay trở thành một quận của thành phố New York.
Ngày nay, thành phố New York là nơi đông cư dân nhất nước Mỹ với 8,5 triệu người sinh sống.
Ngày nay, thủ đô của Nhật Bản đã trở thành một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới, với 13 triệu người sinh sống.
Paris - Pháp
Vào đầu thập niên 1400, khi hội họa ra đời, Paris đã là một trong những thành phố lớn nhất châu Âu thời bấy giờ. Trong hình là Palais de la Cité - lâu đài được xây trên khu vực Île de la Cité kể trên.
Paris của ngày hôm nay là một trong những thành phố thơ mộng nhất thế giới.
Sydney được thành lập vào năm 1788. Đây là những gì hiện ra tại thành phố này vào năm 1792 - một vẻ vắng lặng, sơ khai...
Đến năm 1844, dân số tại đây đã là 39.000 người
Và đây là Sydney của ngày nay - thành phố tuyệt đẹp với hơn 4,2 triệu dân
Theo ttvn.vn