Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Lê Chi Na – Cô sơn nữ mê điện ảnh
Thứ tư, 01/08/2012 10:54 (GMT+7)

Không chỉ sở hữu nét đẹp ngoại hình, diễn viên Lê Chi Na còn chinh phục khán giả bởi khả năng diễn xuất xuất sắc. Được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh, có tố chất làm diễn viên cùng niềm đam mê thật sự dành cho môn nghệ thuật thứ bảy, Chi Na như cơn gió lạ nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người hâm mộ bằng những vai diễn sinh động, nhiều màu sắc, đa dạng tính cách và mang đậm dấu ấn riêng.

 

 

Sự ủng hộ của cô chị là diễn viên Lê Bê La đã mang đến cho màn ảnh Việt cô gái trẻ Lê Chi Na xinh xắn, chân chất và cũng rất cá tính. Chạm ngõ làng phim sau giải khuyến khích tại cuộc thi tuyển diễn viên Ngôi sao ngày mai do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức, khi đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Chi Na đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Thiên thần áo trắng, Kỳ phùng địch thủ, Dây leo hạnh phúc... Sau một vài vai phụ, cô gái có đôi mắt sáng này đã tiến lên vai chính trong bộ phim Truy tìm kho báu  của đạo diễn Lê Lộc và nhận được rất nhiều lời khen ngợi cùng sự yêu mến của quý khán giả.

 


 

 

Theo quan niệm của Chi Na, cái đẹp nằm ở sự tự tin và đơn giản; vì thế cô gái này vẫn giữ cho mình nét hồn nhiên, bình dị như chính nơi cô sinh ra. So với bạn bè cùng trang lứa thì Chi Na biết xài mỹ phẩm khá trễ. 18 tuổi, khi xuống Sài Gòn học, cô gái sinh năm 1989 này mới biết sửa soạn và chăm sóc cơ thể. Ngưỡng mộ vẻ đẹp của Taylor Swift, Chi Na chọn cho mình phong cách tự nhiên, trong sáng nhưng cũng rất quyến rũ.

 

 


 

 

Tham gia vào bộ phim Dây leo hạnh phúc do TodayTV và Vifa hợp tác sản xuất, Lê Chi Na hóa thân vào vai Hải Đường – một cô gái xinh đẹp, yếu đuối mãi loay hoay với những rắc rối trong mối quan hệ tình cảm ba người giữa Hải Đường – bác sĩ Huy (thầy hướng dẫn thực tập) – người vợ ghen tuông của anh ta. Bộ phim thể hiện thông điệp sâu sắc và giàu ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại “Hạnh phúc chính là lòng tin, tình yêu thương của mỗi con người, mỗi thành viên trong gia đình và xã hội”.


Nhân dịp bộ phim Dây leo hạnh phúc sắp được phát sóng trên TodayTV vào ngày 10/8 , diễn viên Lê Chi Na sẽ dành một bài phỏng vấn độc quyền cho khán giả của TodayTV. Mời quý khán giả đặt câu hỏi bên dưới, hai khán giản có câu hỏi hay nhất sẽ nhận được quà tặng của TodayTV, hạn chót nhận câu hỏi đến ngày 15/8.

 

 Chúc mừng hai khán giả có câu hỏi thú vị nhất đã dành hai phần quà đặc biệt từ TodayTV:

 

1. Lâm Minh (duy_baoduy@yahoo.com.vn)

2. Nhàn Nguyễn (lovely1598@yahoo.com.vn)

 

Xin mời hai khán giả trên liên lạc về TodayTV để nhận thưởng: 08 3933 3688 (gặp Thùy Vân)

 

Em rất yêu mến những vai diễn của chị. Cho em hỏi một câu nhé, chị thấy mình đang đứng đâu trong thế giới showbiz nhiều hào quang nhưng cũng lắm chông gai?

Thu Minh (nguyenthuminh_2356@yahoo.com.vn)

LÊ CHI NA: Chi Na bắt đầu tham gia nghệ thuật thứ bảy vào năm 2009, vừa tốt nghiệp trường Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM vào tháng 6/2012 nên có thể nói Chi Na chỉ vừa chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp chưa bao lâu. Vì vậy chặng đường phía trước còn rất nhiều cơ hội, thử thách, khó khăn mà Chi Na cần phải vượt qua để khẳng định mình.

 

Những ngày đầu đặt chân vào showbiz điều gì làm chị shock nhất? Thế giới đó có như chị từng biết và từng nghĩ không?

Xuân Mai (hoahongdo118@yaahoo.com.vn)

LÊ CHI NA: Chi Na yêu nghệ thuật từ nhỏ nên rất thường xuyên theo dõi tin tức cũng như sưu tầm báo chí về điện ảnh nên mình cũng hình dung được thế giới showbiz như thế nào. May mắn là cho tới thời điểm này thì Chi Na chưa gặp phải điều gì làm mình cảm thấy shock.

 

Khi quyết định dấn thân vào nghệ thuật, điều gì làm chị lo lắng và sợ hãi nhất? Bây giờ chị đang và sẽ làm gì để vượt qua và tồn tại với nghề?

Hoàng Bảo (baomapu@gmail.com)

LÊ CHI NA: Khi quyết định dấn thân vào nghệ thuật có thể nói điều làm Chi Na lo lắng và sợ hãi nhiều nhất đó chính là những hoang mang với nghề. Mình cứ tự hỏi không biết mình có thể tồn tại với nghề này bao lâu vì vốn dĩ mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa một bờ biển mênh mông. Thế nhưng cho tới bây giờ thì Chi Na đã phần nào yên tâm vì có những cơ hội, thử thách đến với mình. Chi Na luôn tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng và quyết tâm hoàn thiện bản thân cũng như những vai diễn của mình nhiều nhiều hơn nữa để có thể tồn tại được với nghề.

 

Một vai diễn như thế nào là vai chị mong muốn được thể hiện nhất trong sự nghiệp làm diễn viên của mình? Chúc chị luôn thành công trong công việc.

Bảo Ngân (chimchichbong@yahoo.com)

LÊ CHI NA: Angelina Jolie là thần tượng của Chi Na chính vì vậy Chi Na luôn mong muốn được thể hiện những vai đậm chất hành động trong sự nghiệp làm diễn viên của mình.

 

Ngoài niềm đam mê điện ảnh, bạn tự nhận thấy mình còn có những điểm mạnh nào khi dấn thân vào con đường nghệ thuật?

Phương Tú (tuphuongnguyen88@yahoo.com.vn)

LÊ CHI NA: Khi dấn thân vào nghệ thuật ngoài niềm đam mê điện ảnh thì Chi Na còn có khả năng ca hát và biết võ thuật, điều đó cũng giúp Chi Na tự tin hơn khi gặp phải những vai diễn đòi hỏi về những khả năng như vậy.

 

Là một diễn viên trẻ, kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều, Chi Na có sợ khán giả so sánh Chi Na với Bê La không? Chi Na sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra?

Thanh Trà (nmttra@gmail.com)

LÊ CHI NA: Là chị em, cùng sống chung với nhau thì về tính tình hay cách sống cũng có nét tương đồng nhưng vẫn là hai cá thể khác nhau, vì thế Chi Na không cảm thấy ngại khi khán giả so sánh với chị mình, nếu điều đó xảy ra thì mình sẽ xem nó như một động lực để mình phấn đầu nhiều nhiều hơn nữa.

 

Chị định nghĩa như thế nào về showbiz Việt? Khi chị đã bước chân vào đó chị có cảm thấy có chút gì sợ hãi không? Chúc chị thành công trên con đường nghệ thuật!

nhàn nguyễn (lovely1598@yahoo.com.vn)

LÊ CHI NA: Showbiz Việt là sự nổi tiếng và tai tiếng. Chi Na nghĩ mỗi người đều có những suy nghĩ riêng và chọn những con đường đi khác nhau trong thế giới showbiz đầy hào nhoáng nhưng cũng đầy cạm bẫy. Riêng bản thân Chi Na thì Chi Na cảm thấy mình tự tin và đủ lập trường để vượt qua những cạm bẫy đó một cách không sợ hãi.

 

Chị gái bạn từng ra sức ngăn cản khi bạn có ý định dấn thân vào showbiz, bây giờ khi đã bước vào rồi bạn thấy những điều chị mình nói có đúng không? Bạn có cảm thấy hối hận không?
Bạn học được điều gì từ nhân cách sống và thái độ làm nghề của chị mình? Chúc bạn thành công và ngày càng tỏa sáng

Lâm Minh (duy_baoduy@yahoo.com.vn)

LÊ CHI NA: Đúng là chị gái từng ngăn cản khi Chi Na có ý định dấn thân vào showbiz, và cho tới bây giờ Chi Na cảm thấy những điều chị gái mình nói là đúng nhưng Chi Na không cả hối hận vì đó là niềm đam mê của mình. Chị Bê La là một người hết lòng vì gia đình, đối với công việc thì chị rất có tâm và đạo đức. Chi Na học được ở chị gái mình những đức tính đó.

 

Chào Lê Chi Na!
- Đã tốt nghiệp, bạn dự định chọn con đường đi sắp tới của mình như thế nào trong nghiệp diễn? Sở trường của bạn là dạng vai như thế nào ?
- Chị gái bạn là một người hết lòng vì gia đình, bây giờ bạn đã có dự định sẽ giúp đỡ gì cho gia đình chưa?
- Bạn đánh giá về anh rể của bạn như thế nào?

Lê Anh (lamtac35@yahoo.com)

LÊ CHI NA: Chào bạn, cảm ơn bạn vì những câu hỏi trên:
- Chi Na tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh nên con đường dự định sắp tới cũng sẽ là cống hiến cho khán giả những vai diễn mới với những dự án phim đã được mời. Chi Na thiết nghĩ đã là một diễn viên và được đào tạo một cách chuyên nghiệp thì mình sẽ luôn cố gắng thích nghi với mọi vai diễn chứ không chọn riêng là sở trường vai diễn nào.
- Chi Na nghĩ làm con thì ai cũng phải nên có hiếu với cha mẹ và nếu có cơ hội và điều kiện thì Chi Na cũng sẽ hết lòng với cha mẹ nói riêng và gia đình nói chung.
- Anh rể của Chi Na là một người dễ thương.

 

Là em của người nổi tiếng (Dv Lê Bê La), tất nhiên sẽ ko tránh khỏi những ý kiến so sánh về diễn xuất với người chị của mình. Vậy có bao giờ điều đó làm chị "chạnh lòng" và thôi thúc mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để "nổi tiếng" và "vượt mặt" chị mình ko?
Chúc chị sắp tới sẽ có nhiều vai diễn hay hơn nữa nhé!

Trân Phạm (tuongvi_bt1991@yahoo.com)

LÊ CHI NA: Là em của một người nổi tiếng mình cảm thấy rất vui và hãnh diện vì những gì chị Bê La đã gặt hái được trong nghiệp diễn. Chính vì điều đó nên khi có những ý kiến so sánh giữa hai chị em làm mình không cảm thấy chạnh lòng mà ngược lại đó là động lực để mình cố gắng nhiều hơn…còn để “nổi tiếng” và “vượt mặt” thì Chi Na luôn quan niệm là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

 

Trong đóng phim tình cảm, có khi nào chị nghĩ đến chuyện phim giả tình thật sẽ xảy ra với chị không???

Tường Vi (nxt_2102@yahoo.com)

LÊ CHI NA: Chi Na “hy vọng” là chuyện phim giả tình thật sẽ xảy đến với mình. Hihihi.

 

Chị nghĩ gì về hiện tượng gây scandal để nổi tiếng trong giới Showbiz hiện nay? Và chị tìm kiếm điều gì trong lĩnh vực nghệ thuật này (sự nổi tiếng, tiền bạc hay một chút danh vọng)?
Chúc chị luôn may mắn và thành công nhiều hơn nữa trên bước đường nghệ thuật.

Xuân Trang (xuantrang.gv@gmail.com)

LÊ CHI NA: Mọi người đều có những cách sống, suy nghĩ, quan điểm và chọn cho mình một cách đi riêng và Chi Na cũng chọn cho mình những cái rất riêng trong nghệ thuật, đó là niềm đam mê và sự cống hiến hết mình vì nghiệp diễn.

 

Bạn đánh giá diễn xuất của mình so với chị gái Lê Bê La như thế nào? Chúc bạn luôn thành công.

jack (khoa@yahoo.com)

LÊ CHI NA: Chi Na còn phải học hỏi về kinh nghiệm diễn xuất rất rất nhiều.

 

Chào chị Chi Na!
- Có người nói, làm diễn viên chỉ cần học thuộc kịch bản sẽ vào vai rất ngọt. Cá nhân Chi Na nghĩ gì?
- Là một nghệ sĩ, chị nhìn nhận thế nào về việc chia sẻ chuyện yêu đương, hôn nhân của mình với công chúng?
Chúc chị sẽ thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình.

Trương Mai Thanh Trâm (heocon_dangyeu2795@yahoo.com)

LÊ CHI NA: Chào bạn, là một diễn viên việc học thuộc kịch bản là một điều tất yếu phải làm, còn để vào vai cho thật ngọt thì học thuộc kịch bản không thôi chưa đủ. Cá nhân Chi Na nghĩ để vào vai ngọt thì mình cần phải hiểu rõ về nhân vật mà mình thể hiện, cũng như hoàn cảnh tâm lý của nhân vật đó, quan trọng nhất mình phải tìm ra được sợi dây gắn kết giữa mình với nhân vật, có như vậy mới mong muốn được thể hiện đúng với nhân vật mà mình đảm nhận.

 

Chị Chi Na ơi, khi bước chân vào con đường điện ảnh chị có gặp khó khăn gì không? Hiện tại dự định của chị là gì?

ĐÀO KHÁNH HUYỀN (no_name_crazy_93@yahoo.com)

LÊ CHI NA: Năm 2009 Chi Na có tham gia cuộc thi “Ngôi sao ngày mai” do hội điện ảnh tổ chức, nhờ cuộc thi đó nên Chi Na có một bệ phóng tốt và rất may mắn là Chi Na không gặp khó khăn nhiều khi bước đầu bước chân vào nghệ thuật. Dự định sắp tới của Chi Na vẫn là tham gia phim truyền hình, và nếu không có gì thay đổi thì tháng 9 Chi Na sẽ tham gia dự án phim dài 30 tập do Đài Truyền Hình TPHCM sản xuất.

 


 

Các thông tin khác
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ sáu, 01/08/2014 11:17 "GMT+7")
Thành Được - Hoàng tử của dòng soap opera (Thứ ba, 01/07/2014 13:30 "GMT+7")
Kim Dung – Từ sàn catwalk đến phim trường (Thứ ba, 01/04/2014 09:22 "GMT+7")
Đóa Ngọc Lan ngát hương (Thứ hai, 03/03/2014 11:21 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.