Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Đóa Ngọc Lan ngát hương
Thứ hai, 03/03/2014 11:21 (GMT+7)

Trắng muốt và luôn e ấp giấu mình trong chiếc đài xanh ngăn ngắt với những cánh hoa thuôn dài như bàn tay búp măng của cô thiếu nữ, hoa ngọc lan nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng vẻ đẹp giản dị cùng mùi hương tinh khiết lan tỏa trong vòm lá. Mang tên loài hoa dịu dàng và thanh tao ấy, cô diễn viên Ngọc Lan cũng đang âm thầm dâng hiến cho đời những vai diễn ấn tượng và tràn đầy cảm xúc.

 


 

Gương mặt khả ái với làn da mịn màng như trẻ thơ cùng nụ cười tươi, 18 tuổi, Ngọc Lan bước vào thế giới nghệ thuật bằng nghề người mẫu. 19 tuổi, cô được giao vai diễn đầu tiên - một vai nhỏ xíu trong phim “Công ty thời trang” và sau đó lần lượt thêm một số vai phụ trong “Hương phù sa”, “Hai mảnh đời”, “Tình yêu còn mãi”, “Nhịp đập trái tim”, “Giá mua một thượng đế” (phim nhựa) rồi tiến thẳng đến vai chính Phương Hồng trong “Kiều nữ và đại gia”, An Khê trong “Tình yêu pha lê”…Kể từ đó, Ngọc Lan trở thành một trong những kiều nữ đắt phim nhất làng giải trí.

 


Chia sẻ về công việc mình trót đam mê, Ngọc Lan ngùi ngùi “Con đường tôi đang đi là con đường rất gian khổ. Lúc mới vào nghề tôi rơi nước mắt rất nhiều. Đứng bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng, Lan bị khớp. Vai diễn thì nhỏ, ra đóng ở phim trường thì bị la rất nhiều vì Lan chưa học qua trường lớp diễn xuất”. Từ những khó khăn ngày đầu sự nghiệp, cô nung nấu quyết tâm “trả thù”. Sự “trả thù” ở đây hiểu theo nghĩa tích cực là cô đã cố gắng phấn đấu, trui rèn trong nghề diễn xuất để dần dần khẳng định được mình, gặt hái những thành công trong sự nghiệp. Nhận được tình cảm yêu mến của khán giả cùng sự đánh giá cao về khả năng diễn xuất của giới chuyên môn, Ngọc Lan đang gặt hái được nhiều quả ngọt cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

 

 

“Tôi xuất thân từ “tay ngang” nên lúc nào cũng tự răn mình là phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác. Hơn nữa, tôi không muốn mọi người xem mình đến với phim ảnh như cuộc dạo chơi, là “bình hoa di động” chỉ biết chú trọng bề ngoài mà bỏ qua nội tâm nhân vật. Mỗi lời khen hay chê đều quý đối với tôi, nghe khen tôi không dám tự mãn, nghe chê thì suy xét kỹ lại vì sao mình bị chê để lần sau làm tốt hơn”, Ngọc Lan chân thành chia sẻ.

 


Sau Chiêu Mai trong “Những đóa ngọc lan”, bộ phim từng được phát sóng trên TodayTV, đầu tháng 4/2014, Ngọc Lan sẽ tái ngộ với khán giả trong bộ phim “Ầu ơ ví dầu” (tên gốc: Những bông hoa lưu lạc, biên kịch: Vương Huyền Cơ, đạo diễn Nguyễn Duy Linh). Bộ phim là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của ba chị em: Oanh (Ngọc Lan), Yến (Kim Dung), Hằng (Kiều Khanh) từ nhỏ đến khi trưởng thành. Tuổi thơ không may mắn như những đứa trẻ khác, sau khi trở thành trẻ mồ côi ở trong cô nhi viện, 3 chị em đã chọn cho mình một con đường riêng. Hằng trở thành con nuôi của một gia đình giàu có nhưng không được yêu thương và bị coi như người ở. Yến đã rời bỏ chị mình mong xóa bỏ được thân phận nghèo nàn. Còn Oanh, ở lại cô nhi viện, quyết tâm học hành và nhận được học bổng du học nước ngoài của một nhà hảo tâm.

 


 

Khi trưởng thành, cuộc sống đã mỉm cười với cô chị cả khi cô hoàn thành du học đã về nước thành thành CEO của một công ty thời trang lớn của chính nhà hảo tâm đã giúp đỡ cô mà không hay biết... Thế nhưng, những ngả rẽ cuộc đời đã làm 3 chị em Oanh thất lạc nhau, cô quyết tâm phải tìm bằng được hai cô em gái của mình…


“Ầu ơ ví dầu” được phát sóng lúc 21h thứ hai đến thứ sáu từ 4/4 trên TodayTV-VTC7. Nhân dịp bộ phim phát sóng, Ngọc Lan sẽ dành tặng khán giả TodayTV một buổi phỏng vấn độc quyền. Hai câu hỏi hay nhất sẽ nhận được món quà độc quyền cho TodayTV gửi tặng. Nhận câu hỏi đến ngày 20/3/2014 nhé các bạn!

 

 

Chúc mừng hai khán giả có câu hỏi thú vị nhất đã dành hai phần quà đặc biệt từ TodayTV:

 

1. Trương Tấn Linh (matnahoahong@yahoo.com)

 

2. Phan Kiều My (giacmotuyettrang@yahoo.com)

 


 

Trong các vai diễn chị đã thể hiện có vai nào "làm khó" chị không? Chị chia sẻ với mọi người một chút về vai diễn tâm đắc nhất của chị nhé!

Trương Tấn Linh (matnahoahong@yahoo.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Như đã nói lúc nãy,đôi khi Lan gặp những vai làm mình rất đau đầu. Như vai Hương Thảo trong “Thuyền giấy”, lúc đầu đọc kịch bản Lan thấy nhân vật không quá phức tạp, không quá khó khăn để thể hiện… thế nhưng khi trao đổi với đạo diễn, Lan càng lúc càng thấy Hương Thảo là vai diễn rất khó, và vai này thật sự là một áp lực đối với Lan. Vai thứ hai “làm khó” Lan là vai Hà trong “Bờ bến lạ”. Phải nói là nó khác rất nhiều so với hình dung của Lan khi đọc kịch bản, vì vậy Lan đã phải đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần, phải làm việc với đạo diễn và biên kịch thường xuyên để thấu hiểu nội tâm nhân vật kỹ càng hơn. Đó cũng chính là những vai Lan vô cùng tâm đắc.

 

Chào Ngọc Lan,
Nhiều người ngày nay quan niệm rằng chân dài phải đi với đại gia. Đã từng rất thành công với vai kiều nữ Hồng trong "Kiều nữ và đại gia", chị suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Trần Viết Nhân (nhan2211.tran@gmail.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Mỗi người có mỗi cách suy nghĩ và hành động. Lan nghĩ chân dài đi với đại gia cũng là chuyện thường tình trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chân dài đi với đại gia chưa hẳn là điều sai trái mà, phải không bạn?

 

Chào chị,
Em rất thích xem những phim chị đóng, cũng như cách nói chuyện dí dỏm của chị trên facebook. Chị có thể cho em biết làm cách nào chị có thể luôn luôn vui vẻ được như vậy? Quan niệm về hạnh phúc của chị là gì ạ? Cám ơn chị.

Nguyễn Thành Tài (thanhtaibongda@yahoo.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Cám ơn bạn đã theo dõi fb của Lan nhé! Như Lan đã nói, Lan luôn muốn mọi người vui vẻ sau khi đọc status của mình. Còn bí quyết giúp Lan lúc nào cũng vui vẻ đơn giản lắm bạn, ở mỗi việc xảy ra Lan đều cố gắng tìm hiểu nguyên nhân để lòng mình thấy nhẹ nhàng hơn.

 

Em chào chị,

Em có theo dõi facebook của chị, được biết chị rất hay vận động mọi người làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chị có suy nghĩ gì về việc một số nghệ sĩ ngày nay sau khi vỡ nợ đã lên báo kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng?

Phạm Lệ Diễm (diem.pham.le@gmail.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Thật tình Lan làm những chuyện này xuất phát từ tấm lòng, và cũng không phải là những chuyến từ thiện hoành tráng. Lan muốn giúp đỡ người khác bằng những hành động nhỏ của mình. Còn về chuyện một số nghệ sĩ ngày nay sau khi vỡ nợ đã lên báo kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, Lan nghĩ mỗi người mỗi nhận xét, Lan chỉ mong mình làm được gì tốt cho người khác thì làm thôi!

 

Chị thấy những gì mình làm được đã thỏa mãn khát khao của mình chưa? Theo chị đỉnh cao của người nghệ sĩ là ở đâu?

Phan Kiều My (giacmotuyettrang@yahoo.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Thú thật là có những vai diễn xong Lan thấy rất đã, rất sướng, rất hạnh phúc khi được toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Tuy nhiên cũng có những vai Lan chỉ thể hiện được 70, 80% nội tâm phức tạp và nhiều góc khuất của nhân vật mình đảm nhận. Đôi khi Lan thấy rất buồn, tuy nhiên đó là kinh nghiệm quý giá để những vai diễn sau này Lan thể hiện được tốt hơn, thật hơn. Theo Lan, chỉ cần mỗi ngày được ra phim trường, được khán giả yêu mến và ủng hộ là được rồi, còn quan niệm về đỉnh cao của mỗi người nghệ sĩ rất khác nhau.

 

Chào Ngọc Lan,

Trong "Ầu ơ ví dầu", bạn đóng cặp với diễn viên gạo cội Nguyễn Văn Tùng, cho mình hỏi bạn có cảm thấy khó khăn gì không khi đóng cặp với một diễn viên lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm như vậy?

Phan Kim Loan (loankim.phan12@gmail.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Không hề! Anh Tùng là người có võ, vì thế Lan thấy rất an tâm được đứng bên cạnh anh ấy, hihi. Anh Tùng lại rất ga lăng và chu đáo nên Lan rất khoái. Còn về diễn xuất, anh ấy hỗ trợ Lan rất nhiều để hoàn thành vai diễn.

 

Chào chị Lan,

Biết chị từ những MV ca nhạc rồi đến phim truyền hình,em rất khâm phục tài năng và sự nỗ lực của chị. Em rất hay tìm kiếm thông tin về chị, nhưng hình như chưa bao giờ thấy chị chia sẻ về chuyện đời tư. Chị có thể nói một chút về điều này được không ạ? Fan tụi em mong lắm đó chị ^^
Chúc chị luôn thành công và xinh đẹp nha

Hoàng Ngọc Hà (hahoang304@yahoo.com.vn)

NGỌC LAN {trả lời}:

Cám ơn lời khen của bạn, tuy nhiên về chuyện tình cảm riêng cho phépLan được giữ cho riêng mình bạn nhé! Cuộc sống hiện tại của Lan đang rất tốt, và Lan đã nỗ lực để có thêm nhiều vai diễn hay thiệt hay.

 

Chị có bao giờ thấy hối hận khi đi theo con đường nghệ thuật không? Chị được gì và mất gì khi dấn thân vào nghiệp diễn viên?

Nguyễn Khánh Hà (traitimcodonhp@yahoo.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Chị chưa bao giờ thấy hối hận, nếu được chọn lại chắc chắn chị cũng chọn nghề diễn viên. Làm công việc này chị được rất nhiều, được sống và trải nghiệm với nhiều số phận khác nhau, từ đó rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân cũng như cho những vai diễn sau này. Thứ chị thấy mất duy nhất là thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên nhà chị rất hiểu và thông cảm cho công việc của chị, vì thế chị tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người.

 

Chị mong muốn mình là một nghệ sĩ như thế nào trong mắt người hâm mộ?

Trần Trọng Tín (maytrangxaroi@yahoo.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Thật sự, Lan chỉ muốn mình là một diễn viên vui vẻ trong mắt mọi người!

 

Chào Ngọc Lan,
Năm nay là một năm khá thành công với chị khi nhận được những giải thưởng và đề cử điện ảnh quan trọng.Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình về các giải thưởng và đề cử không ạ?

Huỳnh Tuấn Anh (anhtuan214@yahoo.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Cực kỳ sung sướng! Lan nghĩ bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn nhận được những đề cử cũng như những giải thưởng liên quan đến công việc của mình. Nghề diễn viên cũng như những nghề nghiệp khác, phải luôn luôn nỗ lực và cống hiến hết mình để nhận được sự công nhận của mọi người.

 

Theo em thấy lớp diễn trẻ bây giờ đang có những hoạt động nghệ thuật rất tích cực và nổi tiếng một cách khá nhanh chóng, chị có sự một ngày nào đó mình sẽ bị lu mờ không?

Lê Ngọc Mai (mai_ngoc_le@gmail.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Lan hoàn toàn không sợ lu mờ, chỉ sợ quy luật đào thải của xã hội, đặc biệt là của nghề diễn viên. Như khi đóng Kiều nữ và đại gia, tuổi Lan còn trẻ nên được cơ hội được đạo diễn chọn cao hơn bây giờ nhiều. Tuy nhiên, dù ở lứa tuổi nào thì người diễn viên cũng phải luôn học hỏi và trau dồi nghề nghiệp để có những vai diễn hay mang đến cho công chúng. “Gừng càng già càng cay”, Lan chỉ muốn mình phải “thật cay” trong lòng mọi người, hihi.

 

Chào chị Ngọc Lan! Em rất yêu thích những vai diễn của chị, hầu như vai nào em cũng thích hết, hihi. Vai diễn như thế nào làm chị vừa đọc kịch bản là sẵn sàng nhận lời ngay ạ?

Nguyễn Hòa Khánh (khanhnguyen_34@gmail.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Ngọc Lan may mắnđược tiếp xúc với rất nhiều kịch bản hay, từ sân khấu kịch đến phim trường. Có nhiều vai Lan nhận lời ngay sau khi đọc kịch bản như Nửa đời ngơ ngác, Thuyền giấy… bởi những vai đó làm Lan có cảm xúc ngay lập tức. Thêm vào đó, những ekip tốt, làm việc nhiệt tình… cũng là yếu tố khiến Lan muốn cộng tác ngay và luôn, hihi.

 

Chúc mừng chị với giải thưởng cánh diều 2013 nhe!
11 năm cống hiến cho nghệ thuật, đã có được giải thưởng danh giá, có được sự yêu mến của rất nhiều khán giản, được sống với niềm đam mê của mình là diễn xuất,..v..v..
Chị thấy mình đã thành công chưa? Và chị định nghĩa như thế nào về sự thành công?
Cảm ơn chị! Chúc chị sức khỏe, may mắn, vui vẻ, và có thêm nhiều vai diễn hay hơn nữa.

Trương Trâm (tyty2795@gmail.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Chị không dám nói mình đã thành công, bởi những gì chị làm được vẫn chưa thể so sánh với những bậc tiền bối trong nghề. Thế nhưng chị cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đã làm được, và chị sẽ cố gắng để có nhiều vai diễn hay hơn nữa trong tương lai. Đối với bản thân chị, thành công là khi mình đạt được ước mơ và mục đích sống của mình. Tuy nhiên đừng quá đặt nặng những điều đó, chỉ cần làm những gì mình thích và cảm thấy đúng đắn là được rồi, phải không em? Tự tạo áp lực sẽ khiến bản thân thấy nặng nề, từ đó mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn!

 

Đọc những trang viết nới về chuyện nghề diễn khi chị mới vào nghề, em rất khâm phục và muốn hỏi chị một câu: Chị lấy đâu là niềm tin, là động lực phấn đấu (gia đình, đam mê,... hay là một lí do nào khác)để theo đuổi nghệ thuật thứ 7?
(Vì em cũng có một niềm đam mê lớn lao với nghệ thuật nhưng nhiều điểm xuất phát không thuận lợi, điều đó khiến em rất gian nan trên con đường chinh phục ước mơ. Nhưng em tin một ngày mình sẽ làm được! Em hi vọng được chị cho một vài chia sẻ để vững tâm hơn).Cảm ơn

Thục Vanh (thucvanh@gmail.com)

NGỌC LAN {trả lời}:

Ngọc Lan đến với nghề một cách rất tình cờ. Như mưa dầm thấm đất vậy đó, Lan mê nó lúc nào không hay luôn. Chính đam mê là động lực lớn nhất khiến Lan sống với được với nghề và ngày càng có nhiều vai diễn “chắc tay” hơn. Bên cạnh đó, sự may mắn cũng là một yếu tố không thể không kể đến. Ngoài ra, đối với Lan, gia đình là một chỗ dựa tinh thần rất bền vững giúp Lan vượt qua những giông bão cũng như những khó khăn trong công việc. Lan cảm thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc khi nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình, đặc biệt là mẹ Lan.

Chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn!

 

Vai diễn của chị trong Kiều nữ và đại gia để lại tiếng vang lớn và từ đó ai cũng hay gọi chị là kiều nữ vì cách diễn của chị rất tự nhiên giống thật, chị nghĩ sao về điều này? Đặc biệt em vô cùng thích chị đóng vai phản diện lun đó, nhưng vai như trong phim Ầu ơi ví dầu cũng lấy của em quá chừng nước mắt. Chúc chị lun thành công hen

Quế Phương (meocon_love_changkho1276@yahoo.com.vn)

NGỌC LAN {trả lời}:

Cám ơn lời khen của em nha! Chị nghĩ phim ảnh luôn lấy cảm hứng từ cuộc sống, vì vậy những thứ chị thể hiện luôn xuất phát từ đời thật, và chị luôn cố gắng thể hiện nhân vật của mình một cách chân thật nhất. Ở vai diễn nào chị cũng luôn làm hết khả năng của mình để mang đến cho khán giả những cảm xúc sống động và gần gũi.

 

Các thông tin khác
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ sáu, 01/08/2014 11:17 "GMT+7")
Thành Được - Hoàng tử của dòng soap opera (Thứ ba, 01/07/2014 13:30 "GMT+7")
Kim Dung – Từ sàn catwalk đến phim trường (Thứ ba, 01/04/2014 09:22 "GMT+7")
Đóa Ngọc Lan ngát hương (Thứ hai, 03/03/2014 11:21 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.