



Trở thành bố mẹ là bước ngoặt lớn đối với anh Quốc Việt và chị Vân Hà (sống tại Hạ Long, Quảng Ninh). Bé Bảo Tiên (tên ở nhà là Bột) chào đời, đem đến cho anh chị nhiều thay đổi, để từ đó, cả hai cảm thấy mình trưởng thành hơn. Công chúa nhỏ sắp một tuổi với tính cách hiếu động, tinh nghịch là niềm vui, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười.
Mẹ của bé chia sẻ: "Từ khi có con, mình không còn nhiều thú vui tán gẫu hay sở thích làm đẹp như thời con gái, thay vào đó là quỹ thời gian dành để chăm lo cho con và gia đình. Mình cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần thấy nụ cười của con thì những áp lực ấy đều tan biến".
Bộ ảnh "tự biên tự diễn" của anh Quốc Việt và chị Vân Hà đã ghi lại được những khoảnh khắc đáng yêu, tinh nghịch của bé với ánh nhìn trong veo và nụ cười tươi rói. Đây là món quà ý nghĩa mà anh chị muốn dành tặng cho con gái nhỏ.
![]() |
Theo lời kể của chị Vân Hà, bé Bột rất thích nghe nhạc và nhún nhảy theo từng giai điệu mãi không chán. |
![]() |
Ngay từ lúc bé chào đời, chị Vân Hà thường xuyên thủ thỉ, trò chuyện với bé vì chị đã tìm hiểu và biết được rằng thính giác của bé ở thời điểm này rất tốt, giúp bé phân biệt được tiếng của mẹ với tiếng mọi người xung quanh. |
![]() |
Bé lớn hơn một chút lại được bố mẹ mua cho các món đồ chơi có màu sắc và phát ra tiếng nhạc nhẹ để hướng bé quan sát, tập trung. |
![]() |
![]() |
Khi hỏi về phương pháp chăm sóc, nuôi dạy bé giai đoạn 0-1 tuổi, Vân Hà cho biết, chị không có bí quyết gì đặc biệt mà tin rằng chính những cử chỉ yêu thương hàng ngày của bố mẹ sẽ tạo ra mối liên kết, giúp bé học hỏi và phát triển. |
![]() |
![]() |
Bé Bột được mẹ nhận xét là rất hiếu động và tinh nghịch, giống như các bé cùng độ tuổi. |
![]() |
![]() |
Cợ chồng chị Vân Hà không quá vất vả khi tạo nếp ăn, ngủ cho bé Bột vì cả hai quan niệm để bé phát triển tự nhiên, đặc biệt không bao giờ ép bé ăn, để mỗi bữa ăn là một niềm vui của bé. |
![]() |
![]() |
![]() |
Bảo Tiên gần một tuổi thích khám phá những thứ xung quanh, hay bắt chước người lớn và đang chập chững tập đi nên bố mẹ phải kiên nhẫn hơn với bé, không trách mắng áp đặt bé. |
![]() |
Tuy vậy, bé Bảo Tiên cũng được mẹ tập cho tính tự lập, khi ngã sẽ tự đứng lên chứ không mè nheo, quấy khóc. |
Theo ngoisao





























































Thứ sáu, 22/08/2025 13:07
45 lượt xem




