



Cảnh nổi tiếng trong ‘The Gold Rush’ được quay đến 63 lần và Charlie Chaplin ngộ độc đường từ chiếc giày giả.
Vua hề Charlie Chaplin không chỉ là diễn viên tài năng mà còn là một nhà làm phim nghiêm khắc. Bộ phim nào ông cũng dành rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất.
Charlie Chaplin còn từng bắt nữ diễn viên Virginia Cherrill nói một câu thoại đến 340 lần trong quá trình quay bộ phim City Light hay tự khiến mình bị ngộ độc trong bộ phim The Gold Rush cũng chỉ vì muốn có những thước phim tốt nhất.
![]() |
The Gold Rush là bộ phim hài ra mắt năm 1925 do Charlie Chaplin làm đạo diễn, sản xuất kiêm luôn đóng vai chính. Các diễn viên khác tham gia trong phim là Georgia Hale, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman và Malcolm Waite.
Phim được lấy ý tưởng từ những hình ảnh về làn sóng đào vàng tại Alaska và câu chuyện của Donner Party về những người đào vàng bị mắc kẹt trong bão tuyết, buộc phải ăn giày hoặc thịt đồng loại để sinh tồn. Charlie Chaplin đã dựng lại những thảm kịch này theo hướng hài hước, loại bỏ những nhân tố kinh dị để nó có thể trở thành một bộ phim hài.
Trong The Gold Rush, Charlie Chaplin vẫn tiếp tục đóng vai nhân vật The Tramp, một kẻ lang thang, ngốc nghếch nhưng tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ mọi người nhưng cuộc đời mình lại chẳng đi đến đâu. Theo trào lưu lên Alaska tìm vàng lúc bấy giờ, nhân vật này cũng lên đường lên vùng cực Bắc với mong muốn đổi đời.
![]() |
Số phận đưa đẩy, gã làm quen được với một người đào vàng khác và một tên tội phạm sống ngoài vòng pháp luật, cùng một cô gái sống ở vùng này. Vô số tình huống bi hài lẫn lộn xảy ra quanh vòng xoáy của cơn sốt vàng, với kết cục cuối cùng thật đẹp dành cho nhân vật chính.
Trong The Gold Rush, cảnh quay nguy hiểm nhất lại chính là cảnh gã lang thang ăn chiếc giày của mình. Cạn kiệt lương thực mà vẫn không thể tìm ra vàng, gã lang thang và người bạn của mình đã phải mang chiếc giày vẫn thường đi ra… nấu súp để làm bữa tối. Chiếc giày được nấu lên cầu kỳ và hai người chia nhau rất công bằng.
Cảnh bi kịch cười ra nước mắt này đã khiến Charlie Chaplin phải nhập viện vì ngộ độc đường. Bởi chiếc giày trong phim được làm để ăn được và có thành phần là cam thảo. Khi thực hiện cảnh phim này, Charlie Chaplin đã phải quay đến 63 lần và phải ăn rất nhiều miếng “giày”. Kết quả, ông bị đưa đi cấp cứu vì ngộ độc đường sau khi ăn quá nhiều cam thảo.
theo ione































































