Press Esc to close

Thông tinGiải Trí
7 bộ phim đình đám ở các hạng mục được xướng tên tại Ngôi Sao Xanh lần 8

Chuỗi phim nổi bật trong năm qua ở các hạng mục giải Ngôi Sao Xanh lần lượt gọi tên phim điện ảnh ‘Bố già’; phim truyền hình ‘Vũ điệu giữa bầy sói’ và ‘Dương thế bao la sầu’; phim chiếu mạng ‘Về nhà ăn Tết’ và ‘Chuyện xóm tui phần 2’ cùng 2 phim ngắn trên nền tảng TikTok là ‘Outside the door’ và ‘Cái Nồi Cũ’.

Bố Già - Phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Phim điện ảnh Bố già bắt nguồn từ dự án Web Drama cùng tên năm 2019. Bố già bản điện ảnh xoay quanh gia đình ông Ba Sang (Trấn Thành) – một người làm nghề chở hàng thuê, luôn sống khiêm nhường, nhẫn nhịn với tất cả mọi người. Con trai Ba Sang - Quắn (Tuấn Trần) lại có lối sống đối lập với cha, gây ra nhiều cuộc xung đột trong gia đình nhưng sâu trong Quắn là tình yêu thương mãnh liệt dành cho cha mình.


Trấn Thành đại diện ekip Bố Già nhận giải ‘Phim điện ảnh hay nhất’

Bố Già hiện là phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại - hơn 400 tỷ đồng. Phim còn được phát ở Mỹ vào tháng 6 vừa rồi và đạt doanh thu hơn một triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng). Tại gala Ngôi Sao Xanh lần thứ 8, Bố già cũng thắng lớn với 5 giải thưởng, trong đó có Phim điện ảnh hay nhất (Do Hội Đồng Nghệ Thuật Bình Chọn) dành cho phim Bố già (Nhà sản xuất Galaxy Studio JSC). Trấn Thành liên tục lên sân khấu nhận giải cũng như dành lời cảm ơn đến ekip, ban tổ chức, khán giả và gia đình.
 

Truyền hình 2021: Bùng nổ những bộ phim ‘được lòng’ khán giả

Mặc dù năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 thế nhưng phim Truyền hình vẫn được dịp khởi sắc mạnh mẽ với loạt tác phẩm được công chúng đón nhận. Đến với Ngôi Sao Xanh lần thứ 8 Vũ điệu giữa bầy sói (Nhà sản xuất Lee Entertainment) và Dương thế bao la sầu (Nhà sản xuất Hãng Phim Hoàng Thần Tài) là những tác phẩm mang về cho mình các giải thưởng danh giá lần lượt là Bộ phim truyền hình được yêu thích nhất (Do khán giả bình chọn)Bộ phim truyền hình xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn).


Phim ‘Vũ Điệu Giữa Bầy Sói’ thắng giải ‘Bộ phim truyền hình được yêu thích nhất’

Là bộ phim thuộc thể loại tâm lý hình sự, Vũ Điệu Giữa Bầy Sói là những cuộc đấu trí căng thẳng, đầy kịch tích giữa lực lượng chức năng và các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng đội lốt các tổ chức, doanh nhân, thành đạt. Còn phim truyền hình nhiều tập Dương thế bao la sầu lại chất chứa nhiều nốt nhạc buồn về những góc khuất trong xã hội cũ, những bất công về sự phân biệt giai cấp, định kiến về thân phận con người.


‘Bộ phim truyền hình xuất sắc nhất’ thuộc về Dương Thế Bao La Sầu
 

Web Drama liên tục gây bão với những tác phẩm được đầu tư bài bản

Phim chiếu mạng - Web Drama thời gian gần đây liên tục gây “sốt” với nhiều phim được đầu tư chỉn chu, mãn nhãn về hình ảnh, nội dung và cả thông điệp truyền tải đến công chúng. Năm nay, Ngôi Sao Xanh ghi nhận sự đóng góp nổi bật của 2 tác phẩm gồm Về nhà ăn Tết (Kênh Hồ Bích Trâm Official) – giải Phim Web Drama được yêu thích nhất (Do khán giả bình chọn)Chuyện xóm tui phần 2 (Kênh Thu Trang Official) – giải Phim Web Drama hay nhất (Do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn).


Đại diện Ekip phim Về Nhà Ăn Tết nhận cúp ‘Phim Web Drama được yêu thích nhất’

Nếu như Về nhà ăn Tết là câu chuyện về hành trình vươn lên trong cuộc sống của hai anh em mồ côi là Mộc Đức (Khương Dừa) và Thái Dương (Hồ Bích Trâm) cùng những rắc rối khi dính vào băng nhóm xã hội đen nguy hiểm thì Chuyện Xóm Tui 2 mang đậm màu sắc Tết với những khoảnh khắc cười bung nóc nhưng cũng có những phút giây lắng đọng khiến khán giả rơi nước mắt cùng nhân vật. Mặc dù hai tác phẩm khai thác những khía cạnh khác nhau nhưng đều mang lại cái nhìn sâu sắc về tình đời, tình người cùng những thông điệp nhân văn.


Tiến Luật hồ hởi nhận giải ‘Phim Web Drama hay nhất’ dành cho Chuyện Xóm Tui 2
 

Phim ngắn trên nền tảng TikTok lần đầu được ghi nhận tại giải thưởng danh giá

Năm nay, giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 8 mở rộng hạng mục mới mang tên Đồng Hành, dành cho phim ngắn TikTok tranh tài. Đây cũng là lần đầu tiên một giải thưởng quy mô trong nước đưa phim ngắn TikTok vào tranh giải, phần nào cho thấy nội dung trên nền tảng mạng xã hội cũng mang giá trị nghệ thuật đặc sắc và có sức lan tỏa tích cực đến cộng đồng.


Hai tác giả trẻ vinh dự nhận cúp giải Đồng Hành dành cho phim ngắn TikTok

Việc ghi tên tuổi vào giải thưởng lớn như Ngôi Sao Xanh cũng là yếu tố quan trọng giúp các tác phẩm trên nền tảng mạng trở nên phổ biến rộng rãi đến công chúng, giúp các nhà làm phim trẻ có thêm động lực để sáng tạo nên nhiều tác phẩm giá trị cho cuộc sống.

Thông tin chi tiết xem tại: www.giaithuongngoisaoxanh.vnf/giaithuongngoisaoxanh

 

Tin nội bộ IMC

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.