Tin tức
Today SaoThứ năm, 23/02/2012 11:23 (GMT+7)

24 tuổi, 7 năm vào nghề, Hằng có thể tổng kết nhanh những con số về phim đã đóng và album phát hành?
Đó là một con số 8 khiêm tốn, nhưng … hên là Hằng được trải nghiệm đều cả hai lĩnh vực: điện ảnh 4 phim và truyền hình cũng 4 phim, cũng như phát hành được 2 album. Hai bộ phim tiêu biểu ở hai dòng phim này đã để lại dấu ấn cho Hằng là Giải cứu thần chết và Gọi giấc mơ về.
Nhiều người có quan niệm, làm nghệ thuật là phải đánh đổi nhiều thứ. Hằng có nghĩ như vậy?Chưa hẳn là như thế, bởi Hằng nghĩ, cho dù có “hy sinh” đủ thứ, nhưng nếu mình không có tài năng và lòng đam mê...thì vẫn trở về con số không.
Hằng đã từng đôi lần bị tai tiếng, cách ứng xử của Hằng?Trong những tình huống như vậy, thì việc vừa im lặng, vừa cởi mở để ứng xử lại là cách tối ưu nhất.

Chính xác. Đến “thần thánh” cũng còn có ông Ác, ông Thiện huống chi con người. Đã bước vào đời là phải mắc sai lầm. Có điều mắc lần một còn ngô nghê, nhưng đến lần hai là đã biết tự xử lý rồi. Còn đến lần ba... chắc chắn chỉ cần 2 lần rưỡi trước đó đã có thể biết cách phòng ngừa. Song với Hằng, đây sẽ là những bài học tâm lý thực tế nhất để có thể hóa thân trong nhiều vai.
Năm nay, phim rạp Tết lại có một bộ phim Hằng góp mặt là Lệ phí tình yêu, với vai diễn Hiền Diệu. Hằng có thể chia sẻ chút xíu về vai diễn này?Lệ phí tình yêu là bộ phim hài. Theo cảm nhận của Hằng thì phim có khá nhiều điều thú vị đấy. Lần đầu tiên Hằng vào vai cô nhân viên ngân hàng đi đòi nợ … toàn qua điện thoại. Chỉ đến khi vô tình chạm trán con nợ Lý Văn Giàu (Huy Khánh) thì bỗng dưng… sét đánh, yêu cái rụp. Một câu thoại trong phim mà Hằng thích nhất là “lệ phí tình yêu trong phim của anh là cả một gia tài, còn lệ phí tình yêu của em chỉ là một trái tim”. Một điều thú vị nữa là để kết nối tình yêu cho Hiền Diệu và Lý Văn Giàu, hơn 1000 sinh viên trường đại học kinh tế và luật đã tập trung trên cầu Ánh Sao (quận 7) để thể hiện điệu nhảy Flashmob tươi trẻ. Quá lãng mạn, hai người xúc động đã khóc, anh Huy Khánh bất ngờ nói: “anh thật sự hạnh phúc quá em ơi...” trong khi ở kịch bản hoàn toàn không có. Đúng là một cảm xúc từ trái tim. Và lần đầu tiên trong 7 năm đóng phim, Hằng có một nụ hôn dài... lãng mạn vô cùng (cười).
Thấy Hằng quả thật bận rộn, tò mò một chút, một ngày Hằng dành bao nhiêu thời gian để xem phim, tập vũ đạo và luyện thanh?Ít nhất là một tiếng để tập vũ đạo, luyện thanh. Còn xem phim là trước khi đi ngủ. Do Hằng quen một cửa hàng bán băng đĩa, nên luôn có phim mới và Hằng chẳng loại bộ phim nào kể cả hoạt hình.

Theo Hằng người nghệ sĩ đã phấn đấu đến một vị trí nào đó rất cần yếu tố chuyên nghiệp, nên họ luôn có thái độ nghiêm túc khi làm việc để giữ gìn và phát huy vị trí đó. Với người mới vào nghề, chớm có dấu hiệu vụt lên thì dễ nảy sinh thái độ chảnh, song chắc chắn trong thời gian ngắn thôi. Còn nếu họ không tự cân bằng, thì khó có thể tồn tại trong giới showbiz đầy “ngổn ngang” này.
Hằng có quan niệm nghệ sĩ nổi tiếng là phải dùng hàng hiệu?Xài bao nhiêu tiền không quan trọng, mà cái cần quan tâm là sử dụng chính đồng tiền mình đã làm ra như thế nào.
Vậy có nhiều người đẹp dùng tiền của đại gia thì Hằng nghĩ sao?Theo Hằng, ai cho cũng chỉ đôi ba lần, còn khó có ai có thể cho mình cả đời mà không hề vụ lợi. Thời buổi này nam nữ bình quyền mà. Có rất nhiều phụ nữ tháo vát lại có sức chịu đựng cao, có thể họ đã không được may mắn, nên đành sống tạm bợ. Hằng sĩ diện ghê gớm lắm. Hãy nhìn cuộc sống theo chiều hướng tích cực, tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn.

Là có thể “ăn bờ, ngủ bụi”. Hằng là người có tâm hồn ăn uống, có thể dùng tuốt tuồn tuột mọi món ăn Việt Nam. Ngoại lệ, trừ các món ăn phong vị Tây.
Hằng thích mình là cô bé dễ thương hay là cô gái quyến rũ?Dễ thương. Đơn giản là Hằng thích tươi trẻ, không phù hợp với sexy.
Trong ngày Tết, Hằng thường thích làm gì?Mua sắm chăn, ga, gối , nệm, làm mới cho tổ ấm gia đình. Đặc biệt là thích thay giấy dán tường mỗi năm và năm nay sẽ là tông màu hồng - hy vọng sẽ có nhiều thành công.
Hằng có thích cắm hoa không?Tết nào gia đình Hằng cũng không thể thiếu hoa Tulip và Ly. Khổ nỗi Hằng lại không đam mê cắm hoa, mặc dù hồi học cấp 2 và cấp 3 đã nhiều lần thi cắm hoa đạt giải thưởng.
Vậy còn sở thích cho riêng mình?Đi shopping và du lịch.
Hằng có thể dùng 3 từ ngắn gọn để khái quát nhanh chân dung mình trong năm qua và năm mới 2012?Năm 2011 là Sự sôi động, còn năm 2012 là Sự khẳng định.
Xin cảm ơn Hằng!Theo TGDA
Các tin khác






















Chủ Nhật, 06/05/2012 20:38 "GMT+7"
201 lượt xem











Bản in
Chia sẻ



















Sự kiện nổi bật



