Press Esc to close

Thông tinÂm Nhạc
Để đi được 14 năm cùng nhau, Super Junior đã phải 'nhượng bộ' SM như thế nào?

Với Super Junior, thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Ở Kpop, SM luôn được định vị như công ty dẫn đầu Big 3 và là tập đoàn giải trí lớn sở hữu hàng loạt nhóm nhạc nổi tiếng, đông fan trong tay. Thế hệ đầu tiên có những H.O.T, Shinhwa, thế hệ thứ hai vẫn vững vị trí với TVXQ, SNSD, Super Junior, thế hệ thứ 3 tuy 'yếu' hơn đôi chút nhưng vẫn có EXO là 'ông hoàng', Red Velvet, NCT nhiều tiềm năng phát triển. 

Trong một công ty lớn, dẫn đầu cả trào lưu, xu hướng của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc như vậy, luôn có một nhóm nhạc bị định nghĩa là 'con ghẻ'. Thậm chí, từ những năm mới ra mắt cho đến khi lên đến đỉnh cao, SM vẫn chưa bao giờ đầu tư đúng đắn, xứng đáng cho nhóm nhạc này - Super Junior. 

Trong một công ty lớn, dẫn đầu cả trào lưu, xu hướng của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc như vậy, luôn có một nhóm nhạc bị định nghĩa là 'con ghẻ'. Thậm chí, từ những năm mới ra mắt cho đến khi lên đến đỉnh cao, SM vẫn chưa bao giờ đầu tư đúng đắn, xứng đáng cho nhóm nhạc này - Super Junior. 

Trên thực tế, Super Junior chỉ là một nhóm nhạc dự án của SM. Vì thành công ngoài mong đợi nên các chàng trai mới có thể hoạt động lâu dài cùng nhau chứ không phải tan rã trong thời gian ngắn như dự tính ban đầu. 

Đến năm 2019, Super Junior đã cùng nhau đi trên hành trình 14 năm. Cứ ngỡ như việc duy trì hoạt động lâu dài như hiện tại là dễ dàng, nhưng những lời tiết lộ gần đây của em út Kyuhyun đã khiến người hâm mộ phải suy nghĩ lại về điều này. 

Kyuhyun khiến người hâm mộ nhận ra các thành viên Super Junior đã đánh đổi như thế nào để có thể duy trì nhóm trong thời gian dài lâu như vậy. 

Kyuhyun khiến người hâm mộ nhận ra các thành viên Super Junior đã đánh đổi như thế nào để có thể duy trì nhóm trong thời gian dài lâu như vậy. 

'Khi Super Junior kết thúc hợp đồng năm năm trước, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cái tên Super Junior được tất cả mọi người tôn trọng, và chúng tôi cũng muốn mãi là thành viên trong đại gia đình này', Kyuhyun chia sẻ, 'Chúng tôi có thể ký hợp đồng (với các công ty khác) cùng những điều khoản tốt hơn nhiều, nhưng vì Super Junior, mỗi thành viên đều cố gắng nhượng bộ, tái ký hợp đồng và duy trì những điều khoản cũ'. 

Trở lại với 5 năm trước (thời điểm khoảng 2014 - 2015), Super Junior đang đứng trên đỉnh cao khi các thành viên đều có đường hướng phát triển riêng. Người thành công trong vai trò MC, người đi solo và được chú ý, người đóng phim và gặt hái được những thành tích ấn tượng... Vì vậy mà khi chuẩn bị kết thúc hợp đồng, Super Junior đứng bên bờ vực tan rã bởi các công ty khác thường chỉ mời chào một hoặc một số thành viên, không phải toàn bộ nhóm. 

Nếu rời đi, họ có thể có được tương lai tốt hơn, nhưng Super Junior sẽ mãi mãi dừng ở đó, không thể hoạt động tiếp. Vì lẽ này mà các thành viên đã quyết định không rời đi, không ký hợp đồng với các công ty khác mà tiếp tục ở lại với SM. 

Nếu rời đi, họ có thể có được tương lai tốt hơn, nhưng Super Junior sẽ mãi mãi dừng ở đó, không thể hoạt động tiếp. Vì lẽ này mà các thành viên đã quyết định không rời đi, không ký hợp đồng với các công ty khác mà tiếp tục ở lại với SM. 

Muốn tiếp tục duy trì cái tên Super Junior, các thành viên sẽ phải chấp nhận tỷ lệ ăn chia doanh thu - lợi nhuận (khá thấp so với mặt bằng chung) với SM, tự lo liệu việc quảng bá ca khúc mới và đôi khi phải chịu sự kiểm soát lịch trình từ công ty. Nhìn chung, so với những idol nam ở đẳng cấp như Super Junior và đã có thâm niên, có thành công trong nghề, sự 'nhượng bộ' này phải nói là khá nhiều.

Dù vậy, các thành viên vẫn nguyện ý đánh đổi. 

Số lượng thành viên quá đông khiến việc nhập ngũ - xuất ngũ của cả nhóm bị kéo dài trong nhiều năm. Từ thành viên đầu tiên nhập ngũ là Kangin (năm 2010) đến thành viên cuối cùng xuất ngũ là Kyuhyun (năm 2019), đã 9 năm Super Junior mới có thể tái hợp với đội hình trọn vẹn. 

Số lượng thành viên quá đông khiến việc nhập ngũ - xuất ngũ của cả nhóm bị kéo dài trong nhiều năm. Từ thành viên đầu tiên nhập ngũ là Kangin (năm 2010) đến thành viên cuối cùng xuất ngũ là Kyuhyun (năm 2019), đã 9 năm Super Junior mới có thể tái hợp với đội hình trọn vẹn. 

Đến thời điểm hiện tại, khác với những nhóm nhạc cùng thời, Super Junior vẫn chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới và tổ chức tour thế giới, tour Châu Á đều đặn. Bên cạnh đó, các dự án nhóm nhỏ, solo... vẫn được vận hành rất tốt, cho thấy sự quyết tâm duy trì đỉnh cao của cái tên Super Junior từ các chàng trai.

One More Time - bài hát mới nhất vừa được Super Junior phát hành năm ngoái

 

Theo baodatviet

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.