



Từ tình yêu và đam mê dành cho việc may đo quần áo búp bê, cô gái trẻ đã tạo nên những sản phẩm đẹp mắt ở nhiều thể loại khác nhau như quần áo, đầm váy, yếm,... Ngoài những trang phục dành cho búp bê của mình, cô bạn còn nhận may theo yêu cầu của khách hàng.
Với dòng búp bê Barbie thường, giá may một chiếc áo ba lỗ khoảng 50 ngàn đồng, nguyên set quần áo, đầm váy khoảng 300 đến 400 ngàn. Với dòng búp bê BJD (búp bê có khớp) thì giá may mỗi bộ có thể lên đến tiền triệu. Đó là chia sẻ của Nguyễn Thị Mỹ Linh (25 tuổi, Hải Dương), một trong những gương mặt khá nổi tiếng trong giới may trang phục búp bê.
Cô bạn Mỹ Linh...
... và trang phục búp bê tự tay may đo.
Đam mê 'hái' ra tiền
Tốt nghiệp khoa Công nghệ sinh học tại trường ĐH KHTN Hà Nội nhưng không kiếm được việc làm phù hợp, lại sẵn thích may vá và có mẹ làm thợ may nên Linh quyết định về quê phụ mẹ. Trước đó, khi còn học Phổ thông, Linh đã từng phụ mẹ cắt may đồ cho khách và may tay trang phục cho búp bê.
'Lúc ấy mình không có búp bê, mình may bộ đầu tiên cho búp bê của em út. Em ấy thích lắm. Sau đó mình tận dụng vải thừa của mẹ để may thêm nhiều mẫu quần áo trên mạng, có thể là mẫu của búp bê hoặc người thật' - Linh nhớ lại.
Đây là bộ sưu tập búp bê Linh, tất cả trang phục búp bê đang mặc đều do Linh tự may.
Càng ngày, công việc may đo và tạo nên những mẫu trang phục mới mẻ cho búp bê càng thu hút Linh. Từ kinh nghiệm được mẹ hướng dẫn trong quá trình tạo nên sản phẩm cho người thật, Linh áp dụng vào những sản phẩm thu nhỏ cho búp bê. Cô bạn có thể dành cả ngày trời để nghiên cứu và tìm tòi cách may các mẫu trang phục trên mạng. Nhiều lần quên cả bữa cơm trưa.
'Không dưới 3 lần mình thức xuyên đêm may đồ cho búp bê. Đang làm dở chưa xong là không muốn dừng lại. Nên nhiều khi không ăn chung bữa với cả nhà, cứ may xong đã rồi ăn sau. Năm đầu tiên biết may đồ búp bê bằng máy, mình hầu như không đi chơi với bạn bè. Người lớn đến nhà chơi đùa rằng: chỉ lo may vá đồ chơi thì khi nào mới lấy được chồng?' - Linh cười tủm tỉm.
Chiếc đầm đầu tiên Linh may bằng máy cho búp bê của cô em gái.
Một lần tình cờ lên mạng xem mẫu mới, Linh biết đến hội chợ búp bê, nơi quy tụ những bạn trẻ có cùng sở thích và đam mê. Khi tình cờ chia sẻ những mẫu váy áo tự may lên mạng, có khá nhiều người hỏi Linh địa chỉ nơi bán. Từ đó, Linh nghĩ đến việc kiếm tiền từ chính năng khiếu và sở thích của mình.
Khi may được 5-6 áo khoác dạ, Linh mang chỗ sản phẩm này lên chợ búp bê trên mạng rao bán, giá 150 ngàn/áo. Sau 2 tuần không ai hỏi mua, Linh tham khảo giá cả từ một số bạn cùng may và hạ giá xuống còn 70 ngàn. Chỗ sản phẩm chuẩn bị trước đó nhanh chóng bán hết.
Đến khoảng tháng 3/2016, Linh nhận được khá nhiều đơn đặt hàng may trang phục cho búp bê, đa số là các bạn trẻ sống tại các tỉnh phía Nam. Mỗi lần đặt có thể là quần áo nguyên set, khoảng 2-3 bộ hoặc đầm váy dự tiệc, dạ hội.
Bộ váy dạ hội đầu tiên Linh may. Những đường rúm chạy hình lò xo quanh váy. Sản phẩm hoàn thành sau 7 tiếng, giá bán thời điểm Linh vào nghề, khoảng 250 ngàn.
Khi đặt hàng, khách gửi mẫu trang phục cùng với số đo của búp bê, Linh cam kết sẽ may giống mẫu từ 70% đến 90%. Về chất liệu, Linh sẽ xem loại nào giống nhất, sau đó gửi khách xem qua, khi khách ưng ý thì Linh tiến hành công đoạn tạo thành sản phẩm.
Đây trở thành công việc chính của Linh đến thời điểm hiện tại. Linh chia sẻ, mỗi tháng, cô bạn thu nhập khoảng 5 đến 6 triệu tiền đặt may từ khách, những tháng cận Tết, con số này tăng lên khoảng 7 đến 8 triệu đồng.
Áo khoác cho búp bê cao 30cm, giá 200 ngàn.
Giá thành dao động từ 200 ngàn đến cả triệu
Năm đầu tiên vào nghề, Linh lấy giá 80 ngàn/bộ. Khi tay nghề đã lên, cùng với mức độ yêu cầu đặt may của khách mà Linh định giá cho từng sản phẩm mình làm ra. Với búp bê Barbie thường, mỗi chiếc áo ba lỗ giá 50 ngàn, đồ nguyên set gồm đầm liền, quần áo, chân váy và áo khoảng từ 300 đến 400 ngàn. Riêng trang phục cho búp bê BJD có kích thước lớn, độ tinh xảo và tỉ mỉ cao, giá mỗi bộ có thể lên đến tiền triệu.
Set váy xòe giá 1 triệu đồng cho búp bê cao 60cm. Linh nói công phu khâu làm rúm cho váy. Ngoài ảnh chụp, set còn bao gồm bộ đồ lót và 1 váy lót phồng.
Linh chia sẻ: 'Trang phục ngày thường cho búp bê, nguyên liệu không tốn là bao, tuy nhiên quá trình thực hiện và những chi tiết nhỏ lại đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ. Điều đó đòi hỏi sự tập trung cao độ và công sức bỏ ra rất nhiều'.
Với mỗi sản phẩm cho búp bê, Linh phải trải qua các bước: Chọn kiểu, lấy số đo, vẽ rập, ốp rập lên vải, ráp các mảnh, đơm nút (đính hạt, đính nơ, thêu trang trí...). Trong đó công đoạn ráp các mảnh và đơm nút mất nhiều thời gian nhất.
Bộ trang phục cầu kỳ nhất Linh từng may. Gồm: quần áo, túi, khăn choàng, vòng cổ, đai lưng đai tay, vòng đầu. Linh từng đăng bán với giá 700 ngàn. Tuy nhiên, vì quá yêu thích nên cô bạn quyết định giữ lại.
'Đồ cho búp bê không như đồ của người, không phải lúc nào cũng chui qua đầu được, nên tất cả đều phải may bằng nút để tiện tháo gỡ. Với bộ đơn giản, mình may tầm 1 đến 2 tiếng, với những yêu cầu phức tạp hơn thì thời gian có thể kéo dài. Có bộ váy dạ hội, mình may mất 1 ngày trời' - Linh kể.
Ngoài trang phục, Linh có thể may được giày và nón cho búp bê. Những sản phẩm nho nhỏ này giá giao động từ 150 đến 300 ngàn.
Với tay nghề đang có, Linh ấp ủ dự định sẽ tạo nên phong cách riêng cho những sản phẩm của mình đồng thời mang chúng đến gần hơn với thị trường nước ngoài.
Một số mẫu trang phục búp bê đẹp mắt do Linh tự tay may đo, hoàn thiện.
Đầm vàng cho búp bê animator, cao 40cm.
Nguyên set gồm váy trắng, áo khoác và túi xách.
Váy nữ sinh nguyên set cho búp bê BJD cao 60cm.
Bộ đầm cho búp bê cao khoảng 42cm, giá bán 400 ngàn cách đây 1 năm.
Yếm ngắn khoảng 70 đến 150 ngàn.
Ảnh, clip: NVCC
Thúy Anh / Baodatviet.vn































































